Đề xuất tiếng Việt gây "bão": Đơn vị phát hành sách có tác phẩm của PGS Bùi Hiền nói gì?

TC |

Tác phẩm “Chữ Quốc ngữ và hội nhập quốc tế” của PGS.TS Bùi Hiền được in trong cuốn sách Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển (tập 1) do NXB Dân trí phát hành.

Đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền (nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội) được đưa ra tại Hội thảo ngữ học toàn quốc, tổ chức tại Trường ĐH Quy Nhơn tháng 9/2017, sau đó gây "bão" dư luận.

Ở cương vị đơn vị phát hành sách có tác phẩm của PGS Bùi Hiền, TS. Phạm Việt Long (Chủ tịch HĐQT NXB Dân Trí) chia sẻ trên báo Infonet, cuốn sách mà NXB này phát hành chỉ lưu lại các bản tham luận của một cuộc hội thảo, chứ không phải là sách riêng về công trình nghiên cứu của PGS Hiền.

Một trong những bản tham luận đó là tác phẩm "Chữ Quốc ngữ và hội nhập quốc tế".

"Nói thật, tôi không tán thành đề xuất của PGS.TS Bùi Hiền vì tôi thấy nó rất phức tạp. Nó khiến tôi không còn nhận ra chữ Việt – thứ chữ tinh hoa và trong sáng nữa.

Như nhiều người từng nói, nếu chúng ta sử dụng chữ theo đề xuất của PGS.TS Bùi Hiền thì những tư liệu quý giá của chúng ta hiện nay sẽ thành một thứ "ngoại ngữ" mới", TS. Phạm Việt Long nói với báo Infonet.

Trên báo Người đưa tin, Chủ tịch HĐQT NXB Dân Trí cho hay, dù không tán thành đề xuất của PGS Bùi Hiền, nhưng ông thấy đó là ý tưởng rất đáng quý. Bởi PGS Hiền đã hơn 80 tuổi, nhưng vẫn "đau đáu với ngôn ngữ dân tộc" và tự bỏ công sức làm công trình khoa học mà không đòi hỏi sự tài trợ.

Theo ông Long, việc tự do nghiên cứu, sáng tạo là quyền của mỗi người, dư luận nên bình luận tích cực chứ không nên "vùi dập".

"Tôi không quen biết PGS.TS Bùi Hiền nhưng đọc phát biểu của ông trên báo chí, tôi thấy ông có bản lĩnh, chừng mực, tôn trọng người khác, lại có vẻ hài hước nữa.

Riêng những điều ấy, tôi đã thấy cần học tập ông. Nhân đây, tôi gửi đến ông lời chúc sức khỏe và bình yên", TS. Phạm Việt Long nói trên báo Người đưa tin.

Trước đó, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, những sáng kiến, đề xuất như của PGS Bùi Hiền là bình thường và cần thiết, nhiều người chưa tìm hiểu kỹ đã "ném đá", xúc phạm danh dự nhà khoa học là điều không nên.

"Ở nước ngoài, ý tưởng dù có thể coi là điên rồ, không khả thi nhưng cũng không ai đi ném đá, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người đưa ra ý tưởng, đề xuất cả", báo Trí Thức Trẻ dẫn lời ông Quốc.

PGS Bùi Hiền "rất tiếc vì việc đưa ra không đúng lúc, không đúng thời và không đúng cách"

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại