Đề xuất giảng dạy môn học "lạ", Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp chịu làn sóng phản đối gay gắt

Tất Đạt |

Một số người còn cảnh báo rằng ý tưởng "kỳ lạ" của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường.

Theo RT, ý tưởng đưa tiếng Ả Rập vào chương trình giảng dạy ngoại ngữ chính thức cho các trường phổ thông ở Pháp đã vấp phải vô số chỉ trích từ người dân và các chính trị gia khác. Một số người còn cảnh báo rằng ý tưởng "kỳ lạ" của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường.

Trong một buổi phỏng vấn trên đài truyền hình Pháp, Bộ trưởng Jean-Michel Blanquer đề nghị rằng Pháp nên có "chiến lược đúng đắn" trong việc giảng dạy tiếng Ả Rập trong các trường học.

Ông Blanquer khẳng định rằng tiếng Ả Rập - bên cạnh tiếng Trung Quốc và tiếng Nga - là một trong "những ngôn ngữ tuyệt vời nhất của nhân loại" và nên được học "không chỉ bởi những người gốc Maghreb hoặc những cư dân từ các nước nói tiếng Ả Rập".

Lời đề xuất của ông Blanquer được cho là để đáp lại kết quả nghiên cứu từ Viện Chính sách Montaigne. Theo đó, những học sinh phổ thông học tiếng Ả Rập đang có xu hướng theo học các trường tôn giáo dạy thuyết Salafi (một học thuyết Hồi giáo cực đoan của người Sunni, tôn thờ đạo luật hà khắc Sharia - ND) ngày càng nhiều.

Bản báo cáo đề nghị chính phủ Pháp đưa môn học tiếng Ả Rập vào chương trình giảng dạy để chống lại sự truyền bá tư tưởng từ các trường Salafi nói trên.

Hakim El Karaoui, tác giả của bản báo cáo, cho biết tư tưởng Salafi "đang dần hình thành tại Pháp" - đặc biệt giữa những người trẻ - do sự xuất hiện và phổ biến của các trường Hồi giáo.

Robert Menard, một quan chức tại Beziers, cho rằng lời đề nghị của ông Blanquer "là một ý tưởng với những hậu quả không thể nào đo đếm được".

"Phát triển chương trình dạy tiếng Ả Rập trong trường học đồng nghĩa với việc hợp pháp hóa sự hình thành của một quốc gia khác ngay giữa lòng nước Pháp," ông Menard nói.

Antoine Baudino, một nhân viên lập pháp của đảng chống nhập cư, cho rằng: "Ở một quốc gia thông thường, những người nhập cư được yêu cầu phải hòa nhập vào xã hội sở tại, đặc biệt thông qua việc học ngôn ngữ. Ở đất nước của chúng ta, Bộ trưởng Bộ giáo dục muốn trẻ em Pháp phải học tiếng Ả Rập".

Jean-Frederic Poisson, một thành viên Quốc hội và chủ tịch Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, đã gọi ý tưởng dạy tiếng Ả Rập tại các trường học Pháp là "trò đùa tồi tệ".

Mặc cho những nỗ lực để chỉ ra Ả Rập là "một ngôn ngữ văn chương tuyệt vời", bộ trưởng Blanquer vẫn không nhận được sự ủng hộ ngay cả trên mạng xã hội.

"Phổ cập tiếng Ả Rập sẽ đánh dấu cái kết của Phương Tây!" một người dùng Twitter viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại