Đây là 2 gương mặt sáng giá nhất thay thế HLV Mihail ở Thanh Hóa

Hà Phương |

Sau khi ông Mihail từ chức, HLV Hoàng Thanh Tùng sẽ tạm quyền dẫn dắt FLC Thanh Hóa. Câu hỏi được đặt ra lúc này là ai đủ khả năng để thay thế ông thầy người Romania?

Đương nhiên đó phải là 1 HLV có danh tiếng và có khả năng giúp bóng đá xứ Thanh vươn tới ngôi vô địch V.League, điều mà họ khao khát bấy lâu nay mà vẫn chưa đạt được.

Tuy nhiên, số lượng HLV như vậy hiện là không nhiều. Phần lớn đều đã có nơi có chốn khi đang đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng của các CLB ở V.League và ở các đội tuyển quốc gia hoặc đã "rửa tay gác kiếm" (như HLV Lê Thụy Hải, Trần Bình Sự). Vì vậy sẽ rất khó để thuyết phục các HLV này thay đổi công việc hiện tại của mình.

Vì vậy nhìn trước nhìn sau, nổi lên lúc này chỉ có 2 HLV thuộc hàng "có số má" đang rỗi việc là Nguyễn Hữu Thắng và Lê Huỳnh Đức. Người thứ nhất đang chờ đợi một công việc mới sau khi chia tay cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam còn người thứ hai cũng mới xin rút khỏi vị trí HLV trưởng SHB.Đà Nẵng sau gần 10 năm gắn bó sau khi kết thúc V.League 2017.

Đây là 2 gương mặt sáng giá nhất thay thế HLV Mihail ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

HLV Huỳnh Đức sẽ là sự lựa chọn phù hợp với FLC Thanh Hóa.

Về mặt danh tiếng, đây đều là những HLV nội từng "lên đỉnh" V.League. Huỳnh Đức hiện xếp thứ 3 trong danh sách các HLV nội xuất sắc nhất trong lịch sử V.League, chỉ sau HLV lão làng Lê Thụy Hải và HLV Phan Thanh Hùng.

Trong 10 năm cầm quân ở SHB.Đà Nẵng, Huỳnh Đức đã cùng đội bóng sông Hàn gặt hái được 2 ngôi quán quân (ở mùa giải 2009 và 2012), 1 ngôi á quân (ở mùa giải 2013) cùng 2 tấm HCĐ (ở mùa giải 2011 và 2016) - một thành tích hết sức đáng nể.

Còn Hữu Thắng cũng đã 1 lần giành chức vô địch V.League cùng với đội bóng quê hương ở mùa giải 2011, trước khi vừa trải qua một năm rưỡi phiêu lưu cùng đội tuyển Việt Nam với thành tích giành HCĐ tại AFF Suzuki Cup 2016.

Đây là 2 gương mặt sáng giá nhất thay thế HLV Mihail ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Cùng với Huỳnh Đức thì HLV Hữu Thắng là ứng viên sáng giá làm thuyền trưởng của FLC Thanh Hóa.

Ngoài ra, Hữu Thắng hiện đang có mối giao tình với khá nhiều cầu thủ Thanh Hóa vốn là cầu thủ gốc Nghệ như: Đình Đồng, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng. Đó sẽ là một thuận lợi của Hữu Thắng nếu như về cầm quân ở xứ Thanh ở thời điểm hiện tại.

Đối với những HLV có tiếng như Huỳnh Đức và Hữu Thắng, việc dẫn dắt một đội bóng giàu tham vọng như Thanh Hóa sẽ là cơ hội để có thêm trải nghiệm và làm giàu thêm bản thành tích cá nhân trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Cũng có thể, Ban lãnh đạo CLB sẽ tiếp tục vời 1 HLV ngoại thứ 3 (sau HLV Petrovic và Mihail) ngồi vào chiếc ghế nóng này. Tuy nhiên khả năng này được đánh giá là không cao bởi đây là thời điểm mùa giải đang diễn ra và việc tìm kiếm được 1 HLV ngoại chất lượng ở thời điểm này là không đơn giản.

Hãy cùng chờ xem Ban lãnh đạo Thanh Hóa sẽ chọn ai thay thế HLV Mihail?

4 Đây là lần thứ 4 HLV Hoàng Thanh Tùng tạm quyền dẫn dắt CLB Thanh Hóa. 3 lần đóng thế trước đây là vào các năm 2014, 2015, 2016 sau khi các HLV Mai Đức Chung, Vũ Quang Bảo, Lê Thụy Hải ra đi

Đá bù vòng 1 V.League: Khánh Hòa 3-1 Thanh Hóa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại