Đau bụng cả tháng, người phụ nữ đi khám phát hiện thấy một cây tăm nhọn dài 7cm không hiểu từ đâu chui vào bụng

FOLK |

Người phụ nữ nói rằng mình không hề biết cây tăm nhọn đã chui vào bụng mình bằng cách nào, bà cũng không hề nhớ là mình đã nuốt phải một cây tăm dài đến thế.

Cách đây vài hôm, báo chí Trung Quốc có đưa tin một người đàn ông tự nhiên bị đau đầu dữ dội, đi khám thì phát hiện ra có chiếc đinh dài 4,8cm ở trong đầu mà không hiểu tại sao. 

Thì mới đây, lại thêm một người phụ nữ bị đau dạ dày cả tháng trời, đi khám thì phát hiện ra có một cây tăm dài 7cm trong bụng và cũng... chẳng hiểu tại sao.

Ngày 8/10 vừa rồi, người phụ nữ tên là Ye, hiện 57 tuổi đến một bệnh viện tại Nam Xương, phía đông nam Trung Quốc và nói với bác sĩ rằng mình đã bị đau bụng cả tháng trời. 

Trước đó, bà không hề có tiền sử bệnh dạ dày. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành nội soi và phát hiện ra một cây tăm dài khoảng 7cm nằm trong bụng bà Ye.

Đau bụng cả tháng, người phụ nữ đi khám phát hiện thấy một cây tăm nhọn dài 7cm không hiểu từ đâu chui vào bụng - Ảnh 1.
Đau bụng cả tháng, người phụ nữ đi khám phát hiện thấy một cây tăm nhọn dài 7cm không hiểu từ đâu chui vào bụng - Ảnh 2.

Cây tăm dài 7cm trong tá tràng của bà Ye mà chính chủ nhân cũng không hiểu tại sao.

Bà Ye cho hay bà không hiểu tại sao lại có một cây tăm dài như thế ở trong bụng mình.

"Tôi không biết cây tăm này đã chui vào bụng tôi bằng cách nào, tôi cũng không hề nhớ là mình đã nuốt phải một cây tăm. 

Tôi bị đau dạ dày hơn một tháng này và không thể chịu đựng được nữa mới đến gặp bác sĩ." Bà Ye nói.

Theo một thông cáo báo chí của Bệnh viện Đại học Nam Xương, các bác sĩ đã phát hiện ra một vật thể lạ nằm trong phần tá tràng của bà Ye, vật thể lạ cũng gây ra một vài vết sưng xung quanh. 

Bác sĩ Yang Zhenzhen tại bệnh viện Giang Tây đã cẩn thận trích xuất vật thể trong bụng bà Ye bằng một cái kẹp phẫu thuật, lấy ra được một mảnh tăm nhỏ và nhọn. 

Các bác sĩ cũng đã kiểm tra xem bệnh nhân có biểu hiện chảy máu trong hay không.

Đau bụng cả tháng, người phụ nữ đi khám phát hiện thấy một cây tăm nhọn dài 7cm không hiểu từ đâu chui vào bụng - Ảnh 3.

Sau khi phẫu thuật gắp lấy cây tăm ra khỏi bụng, bà Ye vẫn cần phải được theo dõi thêm.

Bà Ye được cho là đang hồi phục tốt sau cuộc phẫu thuật nhỏ.

Một bác sĩ đã nói rằng may mắn cho bà Ye là không có mạch máu hay cơ quan chính nào nằm trong vị trí của cây tăm nhọn, tuy nhiên bà Ye cần phải được tiếp tục theo dõi vì khu vực này có thể sẽ bị viêm nhiễm và dẫn đến viêm phúc mạc.

(Theo Daily mail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại