Đánh vợ cũ bất tỉnh tại chỗ rồi chạy ra cầu treo cổ tự tử

Ngọc Tú |

Đến chơi nhưng xảy ra mâu thuẫn với vợ cũ, Tú đã dùng thanh sắt đánh khiến nạn nhân bất tỉnh.

Chiều 17/1, ông Nguyễn Trọng Quế - Phó Chủ tịch UBND xã Đà Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng đánh vợ cũ rồi treo cổ tự tử.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào tối 14/1, Trần Đình Tú (SN 1981, trú xóm 3, xã Lạc Sơn, Đô Lương) đã đến nhà chị Nguyễn Thị Th. (SN 1972, trú tại xóm 7, xã Đà Sơn, là vợ cũ) để chơi. Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Trong lúc mâu thẫun lời qua tiếng lại, Tú đã dùng thanh sắt đập mạnh vào đầu chị Th. khiến nạn nhân bị thương nặng, bất tỉnh tại chỗ.

Nghe ồn ào đánh nhau, hàng xóm láng giềng chạy sang phát hiện sự việc nên đã đưa chị Th. đi cấp cứu. Chị Th. đang được cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch.

Riêng Trần Đình Tú, sau khi đánh chị Th. bị thương nặng, đã lấy xe chạy đến cây cầu giáp ranh giữa địa bàn xã Lạc Sơn và xã Yên Sơn và treo cổ tự tử.

Được biết, Tú và chị Th. trước đây đã kết hôn với nhau, tuy nhiên, cuộc sống thường xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến ly hôn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại