Bí thư xã bị tố khóa cửa phòng đánh vợ: 'Trời mưa tôi không cho vợ ra ngoài, đánh chi đâu'

T.Công |

Ông Vương Đình Trung (SN 1982, Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) bị vợ tố đánh đập và có quan hệ ngoài luồng với nữ cán bộ xã.

Trong đơn gửi đến các cơ quan chức năng của huyện Phú Ninh, chị P.T.T.H (SN 1985, vợ ông Trung) tố bị chồng đánh đập nhiều lần và cho biết phát hiện chồng có dấu hiệu ngoại tình.

Theo nội dung đơn trình bày của chị H được báo Người lao động thuật lại thì đỉnh điểm là tối 8/11, chị bị chồng khóa cửa phòng ngủ, đánh đập vào đầu, mặt, quai hàm và giật điện thoại đập vỡ. Đến 4h sáng hôm sau chị mới trốn được khỏi nhà và phải nhập viện sau đó.

Trả lời báo Dân Việt hôm 11/11, ông Vương Đình Trung phủ nhận chuyện đánh vợ và việc có quan hệ ngoài luồng. Ông nói, chị H đã đi 3 ngày nay không về nhà, điện thoại không gọi được.

"Chuyện đóng cửa đánh là không có. Lúc đó, 10 giờ đêm 8/11 do trời mưa tôi không cho vợ đi ra ngoài, tôi có nói "em đi đâu thì sáng mai hãy đi".

Sáng ngày vợ đi bình thường, chứ tôi có đánh đập chi đâu. Chuyện vợ chồng có cãi nhau, cơm không lành, canh không ngọt là chuyện bình thường", báo Dân Việt dẫn lời Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc Vương Đình Trung.

Trên báo Người lao động, ông Trung chỉ thừa nhận có "tát vào mặt vợ và giằng co khiến điện thoại bị bể" chứ không đánh đến mức khiến vợ nhập viện.

Về thông tin vào khách sạn ở TP Đà Nẵng và bị vợ bắt gặp, ông lý giải khi đi học ở Đà Nẵng thì anh em cơ quan ra chơi. Khách sạn ông ở cạnh nơi học, khi đưa nữ cán bộ xã đi ăn rồi về đó thì gặp vợ.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc khẳng định, ông và nữ cán bộ chỉ ngồi ở sảnh khách sạn chứ không phải trong phòng ngủ nên không có chuyện quan hệ bất chính. Theo ông thì mọi chuyện hôm đó do vợ ghen tuông quá.

Báo Đất Việt có đăng tải hình ảnh do chị H cung cấp, chụp ngày 8/2/2017, trong đó ghi lại cảnh ông Trung và nữ cán bộ đang ở quầy lễ tân.

Cùng với đó còn có hình ảnh nội dung tin nhắn nhờ giúp đỡ của em gái chị H gửi cho Bí thư Huyện ủy Phú Ninh là ông Nguyễn Cảnh.

Nội dung tin nhắn tạm dịch như sau: "Em là em chị H. Chị H là vợ anh Trung - Bí thư xã Tam Lộc. Tối nay anh Trung đập điện thoại, đánh và nhốt chị em trong phòng. Em biết là khuya rồi mà làm phiền anh, nhưng em không biết liên hệ ai".

Nguồn trên dẫn lời ông Cảnh cho biết, sau khi nhận tin nhắn và cuộc gọi của em gái chị H vào tối 8/11, ông đã gọi cho Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc để hỏi rõ. Vị này thông tin, nếu tố cáo của chị H là đúng và có chuyện quan hệ ngoài luồng thì cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ để xử lý.

>> Xem thêm clip: Khách hàng tát nữ nhân viên mang bầu ở trung tâm thương mại

Khách hàng tát nữ nhân viên mang bầu (nguồn: facebook)

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại