Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ xe con bị xe tải đè bẹp

Hoàng Hải |

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 21A (xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) vào sáng nay (14/7), lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân.

Theo đó, tài xế xe con tử vong anh Lê Văn Đức (29 tuổi, hiện đang công tác tại Quân đoàn 1, trung đoàn 209 thị xã Sông Công, Thái Nguyên; thường trú tại Bỉm Sơn, Thanh Hoá).

Còn tài xế xe tải Howo được xác định là Vũ Đức Đáng (31 tuổi, trú tại huyện Lý Nhân, Hà Nam).

Theo đó, vào khoảng 8h45 ngày 14/7, anh Vũ Đức Đáng điều khiển xe Howo BKS: 90C- 046.83 lưu thông trên quốc lộ 21 khi đi đến km 11 + 500, đoạn đi qua địa bàn xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc đã xảy ra va chạm với ô tô 4 chỗ BKS: 36A - 110.64 do anh Lê Văn Đức điều khiển.

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ xe con bị xe tải đè bẹp - Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc. (Ảnh: Hội lái xe)

Sau đó, chiếc xe Howo bất ngờ đổ lật, đè bẹp toàn bộ ô tô 4 chỗ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người đi đường hô hoán nhau đến trợ giúp và thông báo cơ quan chức năng.

Phát hiện tài xế xe con vẫn còn sống, lực lượng cứu hộ đã phá xe con đưa tài xế đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Đến 11h 45’ cùng ngày, hiện trường đã được giải toả, các phương tiện lưu thông bình thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại