Đánh rơi chiến thắng, HAGL nhận cảnh báo cho tham vọng "thầm kín" của bầu Đức

Đoàn Dự (Ảnh: Thủ Khúc) |

HAGL suýt nữa đã có trọn vẹn 3 điểm trên sân của cường địch Hải Phòng. Tiếc là đội khách lại đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng.

Vòng 17 V.League 2022, trên sân Hải Phòng, HAGL có bàn dẫn trước ở phút 27. Công Phượng sút xa khá bất ngờ, đưa bóng đập chân ngoại binh Bruno Henrique đổi hướng, làm tung lưới chủ nhà. Tiếc là tới phút 87, từ tình huống phạt góc, HAGL lại để người cũ Rimario gỡ hòa 1-1.

Dù đánh rơi 3 điểm là điều đáng tiếc với HAGL, nhưng dù sao 1 điểm cũng không hề tồi chút nào. Cần biết ở lượt đi dù đá sân nhà, HAGL đã thua Hải Phòng 1-2.

Nhận xét về màn trình diễn hôm nay của CLB Phố Núi, HLV Nguyễn Thành Vinh nói:

"Các cầu thủ HAGL hôm nay đá có nét hơn, phối hợp – cầm bóng tốt hơn. Tuy nhiên trình độ thể lực của HAGL cũng bình thường thôi, không có gì nhỉnh hơn Hải Phòng cả, đây là điều HAGL cần cải thiện nếu muốn tranh đua danh hiệu quốc nội.

Hàng thủ HAGL hôm nay thì nói chung cũng được, nhưng vẫn có những vấn đề như khả năng kèm người ở hai biên chưa thật sự tốt, còn để đối phương thoát xuống tạo nguy hiểm".

HAGL hòa 1-1 trên sân của Hải Phòng (Ảnh: Thủ Khúc).

Thời gian từ nay tới AFF Cup 2022 không còn nhiều. Mỗi vòng V.League sẽ là cơ hội để HLV Park Hang-seo đánh giá các cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam, chuẩn bị cho giải Đông Nam Á.

Theo ông Nguyễn Thành Vinh, hôm nay bộ 3 ngôi sao HAGL là Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn đều đã chơi tốt, có thể làm chiến lược gia người Hàn Quốc hài lòng.

"Ba tuyển thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn đá cơ bản là tốt, phòng ngự hay tổ chức tấn công đều đạt yêu cầu. Để hướng về AFF Cup 2022 thì họ thể hiện như vậy là có thể cơ bản làm yên lòng HLV Park Hang-seo rồi".

Đánh rơi chiến thắng, HAGL nhận cảnh báo cho tham vọng thầm kín của bầu Đức - Ảnh 2.

Công Phượng góp công không nhỏ trong bàn thắng của đội khách (Ảnh: Thủ Khúc).

Hiện sau 15 vòng đấu, HAGL có 22 điểm, tạm đứng thứ 6. Cùng 15 trận nhưng Hà Nội FC – đội dẫn đầu BXH hiện có 31 điểm, hơn HAGL tới 9 điểm.

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng cơ hội để HAGL cạnh tranh ngôi vương là không quá lớn. Trước nhất, CLB Phố Núi sẽ cần có 3 điểm trọn vẹn ở vòng 18 gặp TP.HCM.

"HAGL hôm nay chỉ có 1 điểm, khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng, Hà Nội FC, là khá lớn. Nếu trận tới HAGL thắng được TP.HCM thì may ra còn cơ hội cạnh tranh ngôi vương. Nếu không, top 3 sẽ là mục tiêu phù hợp cho họ.

Về trận gặp TP.HCM thì HAGL có ưu thế sân nhà và đấy là lợi thế rất lớn. Nên tôi cho rằng phần thắng sẽ nghiêng về HAGL khi họ đón tiếp TP.HCM".

Từ khi lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... lên đá V.League năm 2015, thực tế bầu Đức luôn khao khát có được chức vô địch quốc nội. Theo thời gian khi lứa cầu thủ con cưng gặp khó khăn, ông dần hạ chỉ tiêu xuống là "đá đẹp, làm hài lòng NHM". Song ai cũng đều hiểu, bầu Đức vẫn rất muốn thấy HAGL vô địch, đặc biệt khi đây là giai đoạn phong độ đỉnh cao của lứa khóa một Học viện Phố Núi.

Mùa trước, HAGL là đội sáng giá nhất cho ngôi vô địch thì giải lại phải dừng giữa chừng vì Covid-19. Mùa này thì HAGL đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua về đích.

Ở vòng 17 V.League này, đội đầu bảng Hà Nội FC đón tiếp Bình Dương và được dự đoán sẽ chiến thắng. Khi đó, họ sẽ nâng tổng điểm lên 34 sau 16 trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại