Đánh đuổi thành công IS, SDF tiện đường trao quyền tự trị cho Raqqa

Tất Đạt |

Sau khi giải phóng Raqqa khỏi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), lực lượng SDF được Mỹ hậu thuẫn tuyên bố sẽ có kế hoạch tự trị cho khu vực này trong tương lai.

Tại một buổi họp báo được tổ chức bên trong khu vực, đại diện Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã chính thức trao quyền điều hành cho một hội đồng địa phương bao gồm các quan chức và thủ lĩnh các tộc người trong khu vực.

Ngoài ra, quân đội cảnh vệ sẽ được tuyển chọn từ những người dân địa phương còn sống sót.

Cuộc họp được tổ chức ngay trong sân vận động thành phố, nơi khủng bố IS sử dụng làm kho vũ khí cũng như làm nơi giam giữ, hành hạ những người bị bắt sống.

Talal Sillo, chỉ huy cao cấp kiêm phát ngôn viên của SDF, cho biết: "Chúng tôi đã chiến thắng khủng bố. Việc Raqqa được giải phóng đánh dấu chương cuối trong cuộc chiến chống IS tại Syria."

Đứng trước một tòa nhà đổ nát, ông Sillo thúc giục cộng đồng quốc tế và các tổ chức cứu trợ giúp tái thiết lại thành phố và cải thiện đời sống người dân Raqqa.

Theo ghi nhận của AP, tới thời điểm hiện tại, hầu như tất cả các tòa nhà đều bị phá hủy sau cuộc chiến kéo dài hàng tuần giữa lực lượng SDF của người Kurd chống lại nhóm khủng bố IS. Ngoài ra, hàng loạt phương tiện đi lại, chủ yếu là ô tô, cũng bị thiêu rụi sau các đợt không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Còn rất ít những ngôi nhà có thể sử dụng để trú ẩn. Hầu hết đều bị đánh sập tường, tung cửa ra vào hoặc cửa sổ, trong khi nhiều nhà cao tầng khác biến thành đống đổ nát.

Đánh đuổi thành công IS, SDF tiện đường trao quyền tự trị cho Raqqa - Ảnh 1.

Một lính SDF bước lại gần tháp đồng hồ ở Raqqa. Ảnh: REUTERS/Erik De Castro

Theo ông Sillo, khoảng 655 lính địa phương và quốc tế của lực lượng SDF đã hi sinh trong 4 tháng chiến đấu tại Raqqa.

Trước cuộc tấn công dữ dội của SDF tại Raqqa hồi đầu tháng 6, các chiến cơ Mỹ đã nhiều lần thả bom xuống khu vực này.

Sự sụp đổ của IS tại Raqqa là thất bại nặng nề của nhóm khủng bố sau hơn 3 năm chiếm đóng và áp đặt các luật lệ hà khắc lên thành phố này.

Kế hoạch tự trị của người Kurd tại Syria vẫn tiếp tục tiếp diễn do các kế hoạch ngoại giao ngày càng đi vào bế tắc.

Tổng thống Bashar al-Assad liên tục tuyên bố chính phủ sẽ thu hồi toàn vẹn lãnh thổ Syria, với sự trợ giúp quân sự đắc lực từ Iran và Nga.

Khi được hỏi về phát ngôn của SDF, Ali Haidar, bộ trưởng Syria chịu trách nhiệm về vấn đề thống nhất đất nước, cho rằng tương lai của Raqqa chỉ được đàm phán "sau cùng trong cơ cấu chính trị của Syria."

Quân Peshmerga trong cuộc giao tranh với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Nguồn: Fox News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại