Đánh dữ dội ở Damascus, quân đội Syria diệt trên 100 tay súng

NM |

Hàng chục tay súng khủng bố thuộc Mặt trận Al-Nusra đã bị tiêu diệt trong một vụ nổ tại căn cứ của chúng ở tỉnh Damascus và trong các cuộc đụng độ dữ dội với quân quân đội Syria.

Theo truyền thông Ả Rập, lực lượng đặc nhiệm của quân đội Syria đã phá hủy trung tâm chỉ huy chính của Mặt trận Al-Nusra tại khu vực Jobar và vùng nông thôn Damascus, tiêu diệt ít nhất 100 tay súng khủng bố.

Trong diễn biến liên quan, hôm 30/9, Không quân Syria và trực thăng quân sự đã tiến hành các cuộc không kích ác liệt nhằm vào tuyến phòng thủ và thành trì của khủng bố tại Đông Ghouta và tại Tây Nam tỉnh Damascus gần biên giới với Lebanon.

Các chiến đấu cơ đã oanh tạc vị trí của khủng bố ở Jobar và Ein Terma ở Đông Damascus, gây thương vong lớn cho các phiến quân.

Trong khi đó, trực thăng quân sự đã nhắm vào vị trí của Mặt trận Al-Nusra ở thị trấn Beit Jinn thuộc Đông Damascus, tiêu diệt và làm bị thương số lượng lớn các tay súng.

Tuần trước, các trang tin liên kết với phiến quân cho biết, quân đội Syria đã điều một loạt xe bọc thép và xe tăng với số lượng lớn binh lính mới tới pháo đài cuối cùng của khủng bố tại phía Tây tỉnh Damascus.

Theo những trang này, quân đội Syria đã điều 21 xe tăng, 16 xe bọc thép BMP và hàng chục xe quân sự cùng với số lượng lớn lực lượng tới khu vực bao quanh thị trấn Beit Jinn do phiến quân nắm giữ ở Tây Damascus.

Beit Jinn được coi là thành trì cuối cùng của khủng bố tại phía Tây tỉnh Damascus sau đồng bọn của chúng ở Darayya tham gia thỏa thuận hòa bình với quân đội Syria hồi năm ngoái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại