Công nhân tháo chạy vì đang đào móng nhà, phát hiện quả đạn cối 82 mm

Văn Minh |

Nhóm công nhân đang làm việc tại công trình ở Cần Thơ thì phát hiện quả đạn cối 82 mm nằm sâu dưới lớp đất của nền móng cũ căn nhà đang xây dựng nên tháo chạy.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 13h ngày 11/12, tại công trình xây dựng nhà ở cao 6 tầng trên đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường An Nghiệp (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Thời điểm trên, anh Lê Văn Cum (37 tuổi) làm việc tại công trình cùng với hơn 10 người khác. Nam công nhân này dùng xẻng đào sâu dưới móng của căn nhà thì gặp phải vật cứng.

Công nhân tháo chạy vì đang đào móng nhà, phát hiện quả đạn cối 82 mm - Ảnh 1.

Quả đạn cối được xử lý an toàn.

Anh Cum tưởng trúng đá cứng nên tiếp tục nạy thì phát hiện quả đạn cối nên tri hô. Nhiều công nhân có mặt ở hiện trường, tháo chạy. Lực lượng quân sự đã đến hiện trường kiểm tra, phát hiện quả đạn cối nằm sâu dưới lớp đất của nền móng căn nhà nên xử lý.

Quả đạn cối 82 mm đã rỉ sét, được xử lý và đưa ra khỏi công trình an toàn. "Lúc đó, mọi người ai cũng sợ. Nghe bom đạn là bỏ chạy liền hà", anh Phương thầu công trình nói.

Sau khi quả đạn cối được đưa ra khỏi công trình, nhóm công nhân tiếp tục quay trở lại làm việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại