"Dâng cao tấn công", bầu Đức trượt bàn thắng, thủng lưới sân nhà

Kinh Vân |

Một cách ví von, chuyến đi Nhật của bầu Đức giống đợt ào lên tấn công trong bóng đá, bị trượt mất bàn thắng rồi để sơ hở sân nhà và thủng lưới.

Hôm qua, bầu Đức cùng vài chục NHM Việt Nam có chuyến du lịch sang Nhật Bản, xem Công Phượng thi đấu bóng đá.

Bên cạnh những lý do khác, lần xuất ngoại này của tỷ phú Phố núi chủ yếu để "thị sát" tình hình Công Phượng và cả Tuấn Anh ở xứ Mặt trời mọc, cũng như động viên tinh thần "2 cô con gái".

Về mặt thị sát, có lẽ bầu Đức đã nhận được phần nào kết quả. Công Phượng được miễn cưỡng cho đá chính từ đầu nhờ ảnh hưởng của "ba Đức", nhưng do chẳng mấy khi chơi trên đội một, nên nào có quen, có hợp.

Kết quả là khi có Phượng trên sân, Mito Hollyhock đá chẳng hay, thay ra cái thì ghi liền 3 bàn… Với tình thế ấy, khi bầu Đức về, chắc còn lâu lắm nữa Phượng mới lại được có tên trong đội hình xuất phát.

Dâng cao tấn công, bầu Đức trượt bàn thắng, thủng lưới sân nhà - Ảnh 1.

Sự vắng mặt của Công Phượng "giúp" Mito Hollyhock chơi khởi sắc hơn, thắng Kanazawa FC 3-0.

Tình thế của Tuấn Anh tại Yokohama FC còn tệ hơn thế, tiền vệ này hiện vẫn chưa được đá trận chính thức nào cho Yokohama FC, và mọi thứ không thật sự khả quan.

Tại Việt Nam, "tranh thủ" bầu Đức đi vắng, HAGL lại thua thêm trận nữa, lần này là trước SLNA. Trận thua 0-1 khiến CLB phố Núi bị đội áp chót BXH Long An cân bằng số điểm 15. Như vậy, nguy cơ xuống hạng đã tới không thể gần hơn với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Sau 10 trận sân khách, ngoại trừ lần thắng CLB Sài Gòn (CLB Hà Nội cũ) 5-0 ở ngày đầu ra quân, những lần sau đó, HAGL đều thua. Thành tích sân nhà của HAGL cũng chẳng khá khẩm là bao khi chỉ giành được 12 điểm sau 8 trận.

Dâng cao tấn công, bầu Đức trượt bàn thắng, thủng lưới sân nhà - Ảnh 2.

Bầu Đức hẳn đang đau đầu không ít vì bóng đá.

Cùng với đó, hàng thủ của HAGL cứ tậm tịt theo phong độ xuống dốc không phanh của Văn Toàn và phải chờ đợi những cái tên khác lẻ tẻ ghi bàn. Tìm đường ra chưa sáng, "cố thủ" sân chơi V-League cũng khó khăn, đây quả thật là khoảng thời gian cần lắm sự nhẫn nại của bầu Đức.

Mong rằng rồi sóng gió, khó khăn sẽ qua, và Công Phượng – hình ảnh đại diện cho HAGL những năm qua, sẽ lại giống mọi lần, vượt qua được tất cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại