Vụ dân quân xì lốp xe máy của dân ở trụ sở: “Anh em cũng bực”

Thanh Tú |

Chủ tịch UBND phường Thạch Thang (quận Hải Châu) cho hay, người xì lốp xe của dân còn trẻ, mới vào làm việc tại phường này.

Sự việc anh Nguyễn Tuấn P. (32 tuổi, dân quân đang làm việc tại UBND phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) xì lốp xe của dân tại trụ sở phường này gây xôn xao dư luận.

Anh P. đã thừa nhận hành vi của mình. Dù đánh giá hành vi xì lốp xe của dân là "xấu xí và không đúng, gây ảnh hưởng đến hoạt động của UBND phường khi tiếp công dân đến làm việc", nhưng ông Trần Thế Sơn (Chủ tịch UBND phường Thạch Thang) cho biết, anh P. chỉ phải làm kiểm điểm.

Chủ tịch Sơn nói với báo Đất Việt, anh Sơn còn trẻ, mới vào làm việc, lại vi phạm lần đầu nên chỉ bị kiểm điểm.

"Chúng tôi sẽ chấn chỉnh, nếu gặp được người dân có xe bị tháo hơi thì dân quân phải xin lỗi người đó. Hơn nữa, trong vụ việc này, anh em cũng bực vì việc một số người lợi dụng, coi thường người nhắc nhở rồi để xe ở trụ sở ủy ban để đi làm việc khác.

Tôi cũng mong muốn gặp được người dân có xe bị tháo hơi kia để hỏi xem vì sao họ lại để xe ở ủy ban như vậy", nguồn trên dẫn lời ông Sơn.

Theo Chủ tịch Sơn, sân ủy ban phường Thạch Thang rất nhỏ, ngày nào cũng chật kín, ngay cả các cán bộ cũng chật vật mới có chỗ để. Thế nhưng, vẫn có người dân để xe ở đó rồi bỏ đi, sang bệnh viện đối diện thăm người ốm mà không mang đi gửi.

Trước đó, anh M.V.K. (ngụ phường Thạch Thang, quận Hải Châu - người bị tháo hơi xe) phản ánh, anh tới phường chứng thực một số giấy tờ vào khoảng 9h45 phút 24/9. Anh phải ra tiệm photocopy trước trụ sở ủy ban để hoàn thiện giấy tờ.

Dân quân P. yêu cầu anh dắt xe máy ra, nhưng anh K. trình bày chỉ đi ra vài phút photo giấy tờ rồi quay lại. Lúc lấy xe, anh K. phát hiện lốp xe trước của mình đã bị xì hết hơi.

Thế nhưng, chiều 26/9, khi trao đổi với báo Đất Việt, Chủ tịch UBND phường Thạch Thang Trần Thế Sơn nói rằng, qua rà soát hồ sơ, nhà chức trách "không thấy ai tên K đến ủy ban làm việc". Dù nói không thấy anh K. đến trụ sở, song vị này khẳng định hành động của dân quân P. là phản cảm.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại