Dàn mỹ nhân "Thần điêu đại hiệp 1995": Nhan sắc phai tàn sau 20 năm

Tuệ Như |

Cùng với sự biến chuyển của thời gian và nhiều thăng trầm của đời người, dàn mỹ nhân ngày nào đã không còn giữ được vẻ tươi trẻ, xuân sắc như xưa.

Sau hơn 20 năm, bộ phim Thần điêu đại hiệp phiên bản 1995 vẫn là tác phẩm nhận được nhiều sự mến mộ. Ngoài cặp đôi chính Tiểu Long Nữ - Dương Quá do Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc thủ vại, thì dàn mỹ nhân trong phim cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Không chỉ diễn xuất tốt mà nhan sắc của những nữ diễn viên này cũng được đánh giá cao. Tuy nhiên cùng với sự biến chuyển của thời gian và bao thăng trầm của đời người, những người đẹp ngày nào đã không còn giữ được vẻ tươi trẻ, xuân sắc như xưa.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 1.

Để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong dàn mỹ nhân "Thần điêu đại hiệp 1995" đó là "Tiểu Long Nữ". Vẻ đẹp giản dị, tinh khôi, mang một nét buồn man mác của cô được cho là phù hợp với nhân vật trong nguyên tác nhất.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 2.

Sau thành công của vai diễn Tiểu Long Nữ, sự nghiệp của Lý Nhược Đồng được trải hoa hồng. Tuy nhiên, cô lại sớm từ bỏ làng giải trí để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Để rồi sau đó, cô bị phụ bạc, và liên tiếp chịu nhiều cú sốc trong đời.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 3.

Sau thời gian dài "ở ẩn" vì bị trầm cảm, Lý Nhược Đồng đã trở lại với một số hoạt động trong làng giải trí. Vừa qua, cô tham gia sự kiện mừng sinh nhật Tăng Chí Vỹ. Tuy Lý Nhược Đồng vẫn xinh đẹp, song gương mặt cũng bắt đầu xuất hiện dấu vết của thời gian.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 4.

Sau nhiều năm, Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc mới đây đã có dịp hội ngộ. Cả hai hiện đều đã ở độ tuổi 50.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 5.

Tuy trẻ hơn nhiều so với độ tuổi, song khóe mặt và gương mặt của Lý Nhược Đồng cũng đã lộ vết chân chim.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 6.

Trong "Thần điêu đại hiệp 1995", Phó Minh Hiến đảm nhận vai Quách Phù, nàng tiểu thư kênh kiệu, thiếu suy nghĩ, vì một phút nông nổi đã chặt tay của Dương Quá. Khả năng diễn xuất tốt cùng ngoại hình nổi bật của cô được đánh giá cao.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 7.

Năm 1998, khi sự nghiệp đang thăng hoa, Phó Minh Hiến bất ngờ từ bỏ đóng phim và kết hôn cùng Diệp Kiếm Ba, chủ tịch một tập đoàn ở Hong Kong và ngưng mọi hoạt động diễn xuất. Tuy nhiên, vợ chồng cô ly hôn 10 năm sau đó.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 8.

Thời gian gần đây, Phó Minh Hiến xuất hiện trong một vài sự kiện ở Hong Kong. Nàng "Quách Phù" xinh đẹp ngày nào khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi nhan sắc "xuống cấp".

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 9.

Gương mặt cô nhọn hoắt, mí mắt sưng phù, trũng xuống như di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ hỏng.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 10.

Gần đây, "Quách Phù" cũng có dịp hội ngộ Dương Quá...

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 11.

... và "Tiểu Long Nữ". Nhưng so với Lý Nhược Đồng, thì gương mặt của Phó Minh Hiến có phần đơ cứng, thiếu tự nhiên.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 12.

Lý Ý Hồng đảm nhận vai Quách Tương trong "Thần điêu đại hiệp 1995". Cô thể hiện khá tốt, khắc họa được những nét đáng yêu và hồn hậu của nhân vật.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 13.

Sau đó, Lý Ý Hồng rời TBV, tiến sang Trung Quốc đại lục tham gia một số phim như Tuyệt đại song kiêu, Lục Tiểu Phụng, Hoa điền hỷ sự…, nhưng tên tuổi không mấy nổi bật. Hiện cô đã kết hôn với chồng ngoại quốc và có một con trai.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 14.

Ở tuổi 48, Lý Ý Hồng cũng không còn giữ được nét ngây thơ, xuân sắc ngày nào. Làn da cô xạm đen và gương mặt xuất hiện nếp nhăn.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 15.

Nữ diễn viên cũng ăn vận giản dị, xuề xòa.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 16.

Trong các phiên bản "Thần điêu đại hiệp", Tuyết Lê được đánh giá là diễn viên thể hiện thành công nhất nhân vật Lý Mạc Sầu. Vì hôn nhân không hạnh phúc nên Tuyết Lê phải làm mẹ đơn thân. Sau năm 2001, Tuyết Lê không còn có phim ra mắt.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 17.

Hiện tại Tuyết Lê đã ngoài 50 tuổi, so với chị gái ruột là nữ diễn viên Mễ Tuyết, cô già hơn khá nhiều.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 18.

Tuyết Lê chụp hình cùng hai con.

 Dàn mỹ nhân Thần điêu đại hiệp 1995: Nhan sắc phai tàn sau 20 năm - Ảnh 19.

Tuyết Lê sống kín đáo, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một số bức ảnh cùng fan hoặc một vài sự kiện ít ỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại