Đan Mạch gia nhập 2 liên minh quân sự mới: Tín hiệu nào cho ông Trump?

Danh Tuyên |

Đan Mạch sắp gia nhập cả Sáng kiến Can thiệp châu Âu (EI2) do Pháp dẫn đầu và Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) do Anh đứng đầu. Ngoại trưởng Đan Mạch cho rằng đây là tín hiệu về sự đoàn kết của châu Âu muốn gửi tới chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Claus Hjort Frederiksen vừa thông báo rằng nước này hết sức tự hào khi sắp trở thành một phần của sáng kiến quân sự EI2 do Pháp dẫn đầu, một hành động phản ánh rõ mục tiêu của liên minh châu Âu nhằm độc lập hơn trong các vấn đề quân sự và cho phép nhanh chóng triển khai lực lượng quân đội trong thời điểm diễn ra khủng hoảng.

"Châu Âu cần có trách nhiệm hơn với tình hình an ninh của chính mình. Tôi rất vui mừng khi Đan Mạch tham gia sáng kiến này, bởi nó giúp tăng cường chính sách an ninh của chúng tôi và cho phép Đan Mạch tham gia diễn đàn của các quốc gia có cùng chí hướng hoạt động nhằm thúc đẩy lợi ích của Đan Mạch cũng như an ninh châu Âu", Bộ trưởng Claus Hjort Frederiksen cho hay.

Theo ông Frederiksen, thế giới ngày càng trở nên bất ổn định do những mâu thuẫn ở Trung Đông và hành vi của Nga, mà ông gọi là "ngày càng quyết đoán".

Bộ trưởng Đan Mạch nhấn mạnh rằng sáng kiến không làm thay đổi thực tế rằng NATO và Mỹ vẫn tiếp tục là nền tảng đối với quốc phòng và chính sách an ninh của Đan Mạch, đồng thời nó đóng góp vào sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Cuối tuần này, ông Frederiksen sẽ tới Thủ đô London (Anh) để ký kết thêm một thỏa thuận hợp tác quân sự khác, tham gia Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) do Anh dẫn đầu từ năm 2014. JEF cho phép các quốc gia giải quyết những nhiệm vụ bên trong và ngoài khuôn khổ hợp tác của NATO.

Cả hai sáng kiến trên đều nhận được sự ủng hộ rộng rãi của Quốc hội Đan Mạch. Đối với đảng Tự do Xã hội Đan Mạch, đây là một tín hiệu quan trọng gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Ông Trump nghi vấn sự đoàn kết trong chính sách an ninh của chúng tôi. Vì thế, đây là một tín hiệu tốt gửi tới Mỹ rằng chúng tôi đang thực sự liên kết ở châu Âu", Ngoại trưởng Đan Mạch Martin Lidegaard thuộc đảng Tự do Xã hội cho hay.

Chuyên gia nghiên cứu cấp cao Kristian Soby Kristensen từ trung tâm Nghiên cứu Quân sự cho rằng ông Trump chính là nguyên nhân khiến chính sách quốc phòng của các quốc gia châu Âu trở nên "sục sôi".

EI2 là một sáng kiến của Pháp với 9 thành viên của EU, gồm Pháp, Đức, Bỉ, Anh, Đan mạch, Hà Lan, Estonia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, JEF cho phép điều quân gần như lập tức tới tất cả các điểm xung đột trên toàn cầu. Sự tham gia của lực lượng mỗi quốc gia sẽ được quyết định dựa trên những nhiệm vụ cụ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại