Đại kim tự tháp Giza cũng từng trắng sáng chói lóa, khác hẳn với ngày nay

Cẩm Mai |

Mặc dù Đại kim tự tháp Giza còn tồn tại đến ngày nay nhưng diện mạo bên ngoài của nó đã đổi khác xưa.

Các bạn có tin rằng Đại kim tự tháp Giza đã từng trắng xóa?

Xây dựng kim tự tháp

Người ta ước tính kim tự tháp được xây bằng 2,4 triệu khối đá. Trước khi dùng để xây, mỗi khối đều được cắt đẽo cẩn thận.

Đại kim tự tháp Giza cũng từng trắng sáng chói lóa, khác hẳn với ngày nay - Ảnh 1.

Đại kim tự tháp Giza.

Cốt lõi của kim tự tháp chủ yếu là các khối đá vôi thô được khai thác tại cao nguyên Giza. Tuy nhiên, chỉ là đá vôi chất lượng thấp có màu vàng nâu. Bên trong kim tự tháp là phòng trung lớn chứa quan tài pharaoh.

Đá granit màu hồng được sử dụng để xây dựng buồng bên trong kim tự tháp vì nó có thể chống đỡ trọng lượng của các khối đá bên trên.

Ban đầu, kim tự tháp được bao phủ bằng các khối đá vôi lấy từ Tura - cách bên kia sông Nile 129km. Những phiến đá này được dùng để phủ lên đá vôi màu nâu vàng xây dựng lõi kim tự tháp. Hơn nữa, đá vôi Tura làm cho kim tự tháp có màu trắng chói lóa, đi từ xa cũng có thể nhìn thấy.

Không còn màu trắng

Tuy nhiên, kim tự tháp ngày nay không còn màu trắng sáng chói lóa nữa, vì các khối đá vôi Tura đã bị dỡ bỏ vào thời Trung cổ. Trận động đất lớn đã làm những khối đá bên ngoài lỏng ra và bị lấy đi xây dựng nhà thờ Hồi giáo và pháo đài ở Cairo vào năm 1356.

Đại kim tự tháp Giza cũng từng trắng sáng chói lóa, khác hẳn với ngày nay - Ảnh 2.

Phiến đá đã từng bị dỡ bỏ.

Những phiến đá bên ngoài còn lại trên kim tự tháp tiếp tục bị sụp đổ trong các thế kỷ tiếp theo, để lại đống gạch vụn. Chúng đã bị mang đi khỏi địa điểm khai quật. Tuy nhiên, bên ngoài kim tự tháp ngày nay vẫn còn lại một số phiến đá vôi trắng ngày xưa.

Đại kim tự tháp Giza được xây dựng khi nào?

Các nhà khảo cổ cho rằng Đại kim tự tháp Giza được xây dựng trong thời pharaoh Khufu II thuộc triều đại Ai Cập cổ đại thứ tư. Trong thời gian này, người ta tin rằng các ngôi mộ hoàng gia đã được xây dựng và được dựng loại tượng đài được gọi là mastaba.

Đại kim tự tháp Giza cũng từng trắng sáng chói lóa, khác hẳn với ngày nay - Ảnh 3.

Lối vào kim tự tháp.

Mastaba là những cấu trúc hình chữ nhật, đỉnh phẳng với các mặt dốc vào trong được xây dựng bằng gạch bùn. Kim tự tháp đầu tiên do Djoser - người sáng lập Triều đại thứ ba, xây dựng tại Saqqara, tuổi của các kim tự tháp vẫn là vấn đề gây tranh cãi.

Kim tự tháp Djoser, còn được gọi là Kim tự tháp bậc thang, bao gồm 6 mastabas có kích thước giảm dần.

Bí mật cách xây dựng Đại kim tự tháp Giza

Đại kim tự tháp Giza do Sneferu - người kế nhiệm pharaoh Khufu, xây dựng. Trước khi xây dựng kim tự tháp này, kim tự tháp đỏ được coi là lớn nhất Ai Cập.

Đến nay, cách xây dựng Đại kim tự tháp Giza vẫn là bí ẩn chưa thể giải đáp rõ ràng. Theo thời gian, nhiều giả thuyết khác nhau liên quan đến kỹ thuật xây dựng kim tự tháp đã được đưa ra, nhưng vẫn chưa có giả thuyết nào hoàn toàn có hợp lý với thời cổ đại.

Nguồn bài và ảnh: Ancient Origins


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại