Đại ca "Thanh nhóc" và băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tiền của nữ tiếp viên ở miền Tây

Văn Minh |

Sau khi ra tù, "Thanh nhóc" về Sông Đốc (Cà Mau), mở quán cà phê và quy tụ đàn em, thành lập đường dây bảo kê buộc các nữ tiếp viên phải nộp tiền mới cho đi làm.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời vừa kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Thái Quốc Thanh (35 tuổi) Bùi Tấn Phi (28 tuổi) và 7 xe ôm, gồm: Phạm Út Lớn (31 tuổi), Đặng Văn Kiệt (30 tuổi), Trần Văn Hiệp (33 tuổi), Lê Phú Cường (29 tuổi), Lê Văn Ty (30 tuổi), Phạm Vũ Long (39 tuổi) và Võ Chí Hiếu (36 tuổi, tất cả cùng ngụ tỉnh Cà Mau) cùng về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, "Thanh nhóc" là đối tượng nhiều tiền án. Học hết lớp 3, Thanh nghỉ học và tụ tập bạn bè quậy bá và đưa đi trường giáo dưỡng 18 tháng. 

Năm 2001, "Thanh nhóc" 18 tuổi gây ra vụ trộm cắp tài sản nên bị TAND huyện U Minh tuyên phạt 9 tháng tù giam. Sau khi ra tù được vài tháng, Thanh gây ra vụ án "Cố ý gây thương tích" và lãnh thêm bản án 6 năm tù.

Ngày 17/11/2008, "Thanh nhóc" ra tù thì tiếp tục phạm tội cướp giật, trộm cắp tài sản. Năm 2010, TAND huyện Hoà Bình (Bạc Liêu) tuyên phạt "Thanh nhóc" 7 năm tù về 2 giam.

Đại ca Thanh nhóc và băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tiền của nữ tiếp viên ở miền Tây - Ảnh 2.

"Thanh nhóc" khi bị bắt giữ

Sau khi chấp hành xong bảng án, tháng 8/2016, Thanh trở về địa phương sinh sống và mở quán cà phê Thuỳ Dương. Sông Đốc, được xem là cửa biển lớn nhất miền Tây Nam bộ. Sau mỗi đợt đi biển dài ngày, các ngư phủ tìm vào đất liền để nghỉ ngơi, xả hơi. 

Khu vực thị trấn khá nhộn nhịp với nhiều quán nhậu, nhà hàng ăn uống, karaoke và có rất nhiều nữ tiếp viên mưu sinh bằng nghề phục vụ, chạy bàn.

Thanh không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền nên gọi cho Phi đến bàn bạc. Phi cũng là đối tượng có tiền án và được tha tù sau Thanh 3 tháng. Cả hai bàn bạc, thống nhất sẽ thu tiền bảo kê các nữ tiếp viên là 20.000 đồng/bàn/lượt tiếp viên.

Thanh gọi cho các xe ôm đến quán cà phê và thông báo việc thu tiền bảo kê. Ai muốn chạy xe ôm và chở các nữ tiếp viên thì phải nghe lệnh của Thanh, nếu không sẽ bị đánh, cấm không cho làm việc tại thị trấn Sông Đốc.

Nhóm xe ôm đã họp, thông báo việc Thanh thu tiền bảo kê cho khoảng 30 nữ tiếp viên trên địa bàn về việc phải nộp tiền bảo kê. Xe ôm xe phụ 10.000 đồng, còn tiếp viên nộp 10.000 đồng/bàn/lượt phục vụ.

Mỗi bàn phục vụ, tiếp viên phải trả 30.000 đồng, cho Thanh 10.000 đồng và 20.000 đồng cho xe ôm. Nhiều tiếp viên thắc mắc, đến gặp Thanh hỏi lý do phải nộp tiền bảo kê thì bị doạ đánh.

Thanh còn cấm các nữ tiếp viên đến khách sạn phục vụ nếu chưa có lệnh của mình, ai cãi lời bị doạ "đánh gãy chân".

Ngoài ra, Thanh còn gọi cho một số chủ khách sạn, quán nhậu trên địa bàn và thu tiền bảo kê từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/bàn/lượt tiếp viên. Để yên ổn làm ăn, chủ khách sạn, quán nhậu đồng ý nộp tiền bảo kê cho Thanh.

Đại ca Thanh nhóc và băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tiền của nữ tiếp viên ở miền Tây - Ảnh 3.

Hung khí được cảnh sát thu giữ

Thanh giao cho Út Lớn theo dõi sổ sách, thu tiền bảo kê của khách sạn, quán nhậu mang về nộp lại cho mình. Qua trình điều tra, đầu năm 2018, Công an huyện Trần Văn Thời đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ "Thanh nhóc" cùng đòng bọn.

Theo cơ quan điều tra, băng nhóm do "Thanh nhóc" cầm đầu chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng liều lĩnh, côn đồ, gây bức xúc trong dư luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại