"Đại ca" của bóng đá Thái Lan sút tung lưới Manchester United

Ngô Trà |

Trận đấu đặc biệt giữa đại diện "thế hệ vàng" của Manchester United với Pattaya United trên sân đấu futsal làm sống lại hồi ức về một Quỷ đỏ oai hùng thuở nào.

Bên phía Manchester United có sự góp mặt của anh em nhà Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes và Nicky Butts, trong khi đó bên Pattaya có "đối trọng" là chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompanmoung.

Sau 2 hiệp đấu, tỷ số chung cuộc là 4-3 nghiêng về các huyền thoại thế hệ 1992 của Quỷ đỏ với hattrick của Gary Neville cùng 1 bàn của Ryan Giggs. Đáng chú ý là bàn thắng cuối cùng của trận đấu thuộc về ông Somyot Poompanmoung sau pha "phối hợp ăn ý" của anh em nhà Neville. Phil Neville mất bóng ở sân nhà, còn Gary Neville "ngã như xiếc" trước cầu thủ đối phương.

Sau trận đấu, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan phát biểu đùa rằng ông rất hạnh phúc khi được sút tung lưới Manchester United, dù chỉ là đội của các cựu cầu thủ, đồng thời cũng thú nhận mình là một fan trung thành của Quỷ đỏ.

Thế hệ '92 Manchester United 4-3 Pattaya United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại