Đặc sắc nghi lễ ban phước cho vũ khí của Quân đội Nga

Thanh Tùng |

Vũ khí Nga trước khi chính thức vào biên chế thường được các giáo sĩ, linh mục thực hiện nghi lễ ban phước, với niềm tin chúng sẽ có thêm sức mạnh ngoài chiến trường.

Hiện tại tín ngưỡng tôn giáo ở Nga được phân bố với cơ cấu 83% dân số theo Kitô hữu Chính thống giáo (Orthodox Christians), 8% theo đạo Hồi, trong khi 9% còn lại thuộc các đức tin khác.

Chính vì vậy Kitô giáo đang được hoạt động chính thức và rộng rãi trong Quân đội Nga để phục vụ nhu cầu tâm linh của binh sĩ, đồng thời tiến hành nghi lễ ban phước tại các buổi bàn giao khí tài quân sự.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại hoạt động của các vị linh mục trong những buổi lễ tiếp nhận khí tài mới của Quân đội Nga.

Đặc sắc nghi lễ ban phước cho vũ khí của Quân đội Nga - Ảnh 1.

Mở đầu buổi lễ, vị linh mục trình bày những văn tế nghi thức của Kitô giáo cùng với Tư lệnh Sư đoàn phòng thủ tên lửa số 18 thuộc Lực lượng phòng không số 4 của Nga - nơi tiếp nhận những lô khí tài mới.

Đặc sắc nghi lễ ban phước cho vũ khí của Quân đội Nga - Ảnh 2.

Sau đó vị linh mục sẽ tiến hành trao "nước thánh" đến các thành phần của tổ hợp S-400 sắp bàn giao, với niềm tin sẽ ban cho chúng thêm sức mạnh và uy lực trên chiến trường.

Đặc sắc nghi lễ ban phước cho vũ khí của Quân đội Nga - Ảnh 3.

Hay một buổi lễ khác tại Sư đoàn đổ bộ đường không số 137, vị linh mục này đang tiến hành ban phước cho lô xe thiết giáp nhảy dù BMD-4M.

Đặc sắc nghi lễ ban phước cho vũ khí của Quân đội Nga - Ảnh 4.

Kể cả việc bàn giao sửa chữa các thiết bị cũng được tiến hành tại căn cứ quân sự thuộc quân khu Trung tâm ngoại ô thành phố Novosibrisk.

Đặc sắc nghi lễ ban phước cho vũ khí của Quân đội Nga - Ảnh 5.

Buổi bàn giao súng trường AK-74M cũng được tiến hành với nghi thức tương tự. Không những vậy, các linh mục và giáo sĩ phục vụ trong quân đội (sĩ quan tuyên úy) còn luôn phải tập luyện sức khỏe như những quân nhân thực thụ.

Đặc sắc nghi lễ ban phước cho vũ khí của Quân đội Nga - Ảnh 6.

Một vị linh mục đang cầu nguyện ban phước lành cho tàu vũ trụ Soyuz trước khi được phóng lên không gian.

Đặc sắc nghi lễ ban phước cho vũ khí của Quân đội Nga - Ảnh 7.

Máy bay chiến đấu Su-27SM cũng được ban tặng nước thánh trước khi bàn giao.

Đặc sắc nghi lễ ban phước cho vũ khí của Quân đội Nga - Ảnh 8.

Đặc biệt trong ngày 1/3/2014, các giáo sĩ Nga và Ukraine cũng gặp phải những căng thẳng tại bán đảo Crimea, do Nga tiến hành sáp nhập vùng đất này vào lãnh thổ của mình.

Đặc sắc nghi lễ ban phước cho vũ khí của Quân đội Nga - Ảnh 9.

Một nhà thờ di động được lắp đặt trong một cabin rơ mooc của Quân đội Nga, người ta có thể dễ dàng di chuyển và kết nối rơ mooc vào các xe tải quân sự…

Đặc sắc nghi lễ ban phước cho vũ khí của Quân đội Nga - Ảnh 10.

… hay được lắp đặt như một module "vũ khí" trên khung gầm xe tải. Mẫu xe này khá rộng rãi khi được trang bị một máy điều hòa, một máy phát điện diesel và tủ lạnh mini bên trong.

Thậm chí để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng trên chiến trường của các binh sĩ, Quân đội Nga đã chế tạo một mẫu xe dành riêng cho việc này. Đối với Hoa Kỳ, quân đội nước này "chuyên nghiệp" hơn khi họ có cả một hãng chuyên về lĩnh vực thờ cúng di động mang tên Transport for Christ.

Lính dù Nga tập luyện tiến hành xây dựng “Nhà thờ dã chiến”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại