Đặc nhiệm Syria vào cuộc, quyết tìm cho ra gốc tích vũ khí bắn hạ Su-25 Nga

QS |

Lực lượng đặc nhiệm Syria đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm tại khu vực chiếc cường kích Su-25 bị phiến quân bắn rơi.

Mục tiêu là tìm ra bằng chứng cho phép lần ra nguồn gốc của hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPAD) đã bắn hạ Su-25.

Trao đổi với RIA Novosti, nghị sĩ Nga Vikotor Volodarsky cho biết, Moscow muốn biết đích xác bằng cách nào hệ thống vũ khí trên rơi vào tay nhóm phiến quân nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

"Nhóm phiến quân có trong tay hệ thống MANPAD đó đã bị Không quân Nga tiêu diệt. Hiện giờ, đặc nhiệm Syria đang có mặt tại hiện trường.

Nếu họ tìm ra các bộ phận của ống phóng đó thì chúng tôi có thể lần theo số seri và xác minh nguồn gốc của nó trong vài ngày" - ông Volodarsky nói, đồng thời cho biết thêm rằng các máy bay Nga đang yểm trợ đường không cho đặc nhiệm Syria thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, phía Mỹ khẳng định không cung cấp MANPAD cho nhóm phiến quân bắn hạ Su-25.

"Mỹ không cung cấp vũ khí phòng không cho bất cứ lực lượng đồng minh nào tại Syria" - Người phát ngôn của Lầu Năm Góc - Thiếu tá Adrian J.T. Rankine-Galloway nói với hãng TASS.

Chiếc Su-25 đã bị tấn công tại khu vực do phiến quân kiểm soát - từng gọi là Mặt trận Al-Nusra - ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria. Phi công đã nhảy dù thoát ra ngoài nhưng sau đó hy sinh trong quá trình chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố trên mặt đất.

Nga tấn công bằng tên lửa xuống khu vực Su-25 bị bắn rơi ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại