Đà Nẵng: Bò mới sinh con bị chặt chân, chặt đuôi vì ăn rau trong vườn gây xôn xao

Ngọc Bảo |

Con bò mẹ vừa sinh con được 1 tuần bị một người dân dùng dao chặt vào khớp chân và đứt đuôi chỉ vì ăn rau trong vườn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 chiều ngày 27/12 tại đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và được anh Trần Khanh (trú Đà Nẵng) quay lại rồi đưa lên facebook cá nhân.

Theo anh Khanh, nguyên nhân khiến con bò bị chặt chân là do ăn rau trong vườn của 1 người dân.

"Thấy bò ăn mất rau, họ tức quá nên làm vậy. Con bò bị chặt cụt đuôi. Chân của con bò bị chặt ở khớp. Tuy chân không bị đứt rời nhưng cũng khiến nó không thể đi lại được.

Đà Nẵng: Bò mới sinh con bị chặt chân, chặt đuôi vì ăn rau trong vườn gây xôn xao - Ảnh 1.

Con bò bị chặt chân nằm gục trên đường phố (Ảnh: Trần Khanh)

Con bò bị chảy máu rất nhiều. Tôi và nhiều người chứng kiến cảm thấy rất xót xa trước hình ảnh đó.

Đặc biệt, con bò này vừa sinh con được 1 tuần", anh Khanh kể.

Đà Nẵng: Bò mới sinh con bị chặt chân, chặt đuôi vì ăn rau trong vườn gây xôn xao - Ảnh 2.

Theo anh Khanh, chủ bò đã đến hiện trường sau khi biết tin. Tuy nhiên, người này không yêu cầu bồi thường.

"Con bò sau đó được bán cho lò mổ vớ giá 13 triệu đồng để giết thịt. Con bò con mới 1 tuần tuổi đã mồ côi mẹ.

Tôi biết trồng được rau rất tốn công và mất sức nhưng chặt đuôi, chân bò như vậy cũng khá nhẫn tâm", anh Khanh chia sẻ.

Đà Nẵng: Bò mới sinh con bị chặt chân, chặt đuôi vì ăn rau trong vườn gây xôn xao - Ảnh 3.

Con bò sau đó được bán cho lò mổ với giá 13 triệu đồng

Trao đổi với PV, đại diện UBND phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) cho hay chưa nhận được thông tin vụ việc nên không thể xử lý. Ngoài ra, đây là vụ việc dân sự nên người dân có thể thỏa thuận với nhau để giải quyết hậu quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại