Cựu tuyển thủ Quốc gia vào tù vì tham gia cá độ, đánh bạc

Khắc Thành |

Ngày 6/12, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm vụ án cá độ xảy ra tại CLB bóng đá Đồng Nai.

HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Đồng Nai, tăng án với 4 bị cáo gồm Nguyễn Thành Long Giang (28 tuổi, cựu tuyển thủ Quốc gia), Nguyễn Đức Thiện (28 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Tương (29 tuổi, ngụ TP HCM) và Hà Niệm Tiến (26 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) từ 2 năm tù treo thành 2 năm tù giam cùng về tội Đánh bạc. Riêng Đinh Kiên Trung (27 tuổi, ngụ TP HCM) được tuyên y án 2 năm 6 tháng tù treo.

Liên quan đến vụ án, Phạm Hữu Phát (27 tuổi, nguyên Đội trưởng CLB bóng đá Đồng Nai) bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 6 năm tù, Trần Văn Ba và Nguyễn Phúc Thuận cùng 3 năm tù, Trần Đình Hải lĩnh 1 năm 7 tháng 20 ngày tù về 2 tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên,những người này không có kháng cáo, kháng nghị nên tòa cấp cao không xem xét.

Cựu tuyển thủ Quốc gia vào tù vì tham gia cá độ, đánh bạc - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm. Ảnh: K.T.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 10/7/2014, sau các trận đấu vòng 21 Giải vô địch quốc gia (V-League), đội Đồng Nai xếp thứ 6/12 với 22 điểm. Biết đội bóng chắc chắn trụ hạng, đội trưởng Phạm Hữu Phát gặp Trần Văn Ba để thỏa thuận, "bán" tỷ số trận Đồng Nai - CLB Than Quảng Ninh diễn ra sau đó 10 ngày với giá 400 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận với đội trưởng CLB Đồng Nai, Ba bán lại "kèo" cho một người không rõ lai lịch với giá 150 triệu đồng và rủ Đồng Văn Vĩnh tham gia. Vĩnh bán tỷ số trận đấu này cho Nguyễn Phúc Thuận với giá 200 triệu đồng rồi đưa tiền cho Ba.

Sau khi nhận đủ tiền "bán kèo", Ba đưa cho Phát 325 triệu đồng, giữ lại 25 triệu đồng tiêu xài. Trước khi trận đấu diễn ra, Phát gặp các cầu thủ trong CLB Đồng Nai gồm Long Giang, Kiên Trung, Đức Thiện, Niệm Tiến để bàn việc cá độ. Cả nhóm thống nhất đánh "tài" 200 triệu đồng trong hiệp 1 và nhờ Nguyễn Văn Tương đặc cược.

Chiều 20/7, khi khởi động chuẩn bị bắt đầu trận đấu, Long Giang nói với một trung vệ khác trong đội là Phan Lưu Thế Sơn về việc cá độ và nhờ người này "thả" để đạt được tỷ số theo kế hoạch.

Trận đấu sau đó kết thúc với tỷ số 5 -2 nghiêng về Than Quảng Ninh. Nhận thấy trận đấu có nhiều dấu hiệu bất thường, các cầu thủ thi đấu năng lực nên công an vào cuộc xác minh. Tối cùng ngày, nhóm cầu thủ và những người tham gia cá độ bị Cục cảnh sát hình sự (Bộ công an) bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại