Cầm đầu đường dây cá độ 642 tỷ, lĩnh án 4 năm tù

Khắc Thành |

Chiều 5/12, sau gần 2 tuần xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã ra phán quyết với đường dây cá độ 642 tỷ đồng qua mạng.

Theo đó, kẻ cầm đầu đường dây này là Tô Công Hưng (34 tuổi, Giám đốc Công ty CP Trực tuyến Người Dệt Mộng) bị tuyên phạt 4 năm tù, Tô Thị Thu Nhi (47 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo 168) 3 năm tù cùng về tội Tổ chức đánh bạc.

61 bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên mức hình phạt từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 2 năm 6 tháng tù giam về 2 tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Theo cáo trạng, Hưng và Nhi là chị em ruột. Tháng 2/2012, Hưng cấu kết với người nước ngoài  rồi cùng chị mở tài khoản đánh bạc trên website 12bet...

Sau đó, Hưng nhờ người thân và nhân viên công ty của Nhi mở tài khoản tại một số ngân hàng của Việt Nam. Còn anh ta lập 38 tài khoản trên trang 12bet để thu tiền cá cược từ các con bạc, sau đó chuyển tiền ra nước ngoài.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2/2012 – tháng 1/2015, Hưng cùng các đồng phạm đã giao dịch tổng cộng 642 tỷ đồng từ các con bạc. Trong đó, Hưng hưởng lợi 4,3 tỷ đồng, Nhi hưởng 170 triệu đồng, một số người khác trong đường dây được chia gần 300 triệu đồng.

Hàng trăm người, trong đó có một số kỹ sư, bác sĩ, thậm chí cả công an đã tham gia cá cược trên trang 12bet qua đường dây của Hưng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ xác định được 57 người tham gia đánh bạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại