Cựu TT Thaksin chỉ ra điểm bất thường trong bầu cử Thái Lan, cáo buộc dàn xếp bỏ phiếu

Thi Anh |

Tuyên bố được ông Thaksin đưa ra sau khi Thái Lan tiếp tục hoãn công bố kết quả bầu cử.

Có "rất nhiều bằng chứng" cho thấy cuộc bầu cử đầu tiên của Thái Lan kể từ cuộc đảo chính năm 2014 bị "dàn xếp", cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nói trong một cuộc phỏng vấn với Straits Times (Singapore).

Trao đổi với Straits Times từ Hong Kong, Thaksin khẳng định, ông tin rằng cả người Thái và cộng đồng quốc tế "đều biết rất rõ sự bất thường của kết quả bầu cử và sự bất thường về cách hành xử của Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ETC)".

Ông Thaksin dẫn ra một ví dụ về "cách họ ghi nhận kết quả rồi sau đó dừng lại và thậm chí chủ tịch ECT còn nói rằng họ phải dừng lại bởi không có máy tính". Ông Thaksin nói: "Tôi không biết, có thể có ai đó lệnh cho ông ta dừng lại. Có rất nhiều chứng cứ cho thấy cuộc bầu cử đã bị dàn xếp".

Chuyện ông Thaksin nhắc tới là về chủ tịch ETC Ittiporn Boonprakong. Straits Times cho hay, khi được hỏi về kết quả cuối cùng sau khi thông báo rằng việc công bố sẽ bị hoãn, ông Boonprakong nói: "Bây giờ tôi không đem theo máy tính".

Cựu Thủ tướng Thái Lan cũng viện dẫn thêm các bức ảnh chụp từ tỉnh Petchabun, nơi "quan chức ECT tới, thay hòm phiếu và xung quanh toàn là cảnh sát". Ông Thaksin còn đề cập tới chuyện mua bán phiếu bầu ngay phía trước địa điểm bỏ phiếu.

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện một số ý kiến sau cuộc bầu cử rằng "số phiếu bầu vượt quá số cử tri đi bầu cử".

Ông Thaksin kết luận: "Vậy là đã xảy ra nhiều chuyện rất bất thường".

Khi được hỏi, liệu đây có phải cuộc bầu cử tự do và công bằng không, ông Thaksin nói: "Không, không. Bạn biết đấy, trong bất cứ trò chơi nào, nếu luật lệ của trò chơi, nếu trọng tài không công bằng thì kết quả sẽ không được tôn trọng".

"Chuyện này thậm chí còn tệ hơn, bởi nếu chúng tôi ở Thái Lan có một chính phủ xuất thân từ cuộc bầu cử dàn xếp thì cộng đồng quốc tế sẽ không tôn trọng".

Về những ưu tiên mà chính phủ mới của Thái Lan nên coi trọng, ông Thaksin nói: "Chúng tôi [Thái Lan] phải khôi phục lại nền kinh tế. Bạn có thể thấy công nghệ đã thay đổi nền kinh tế ở nhiều quốc gia và chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị kỹ lưỡng bởi chúng tôi đã lãng phí thời gian của mình vào mâu thuẫn giữa con người".

Hôm 24/3 vừa qua, Thái Lan đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử đầu tiên sau 8 năm. Tuy nhiên, mới đây Ủy ban bầu cử Thái Lan đã thông báo hoãn công bố kết quả chính thức.

Theo kết quả kiểm phiếu ban đầu, Straits Times dẫn nguồn ECT cho biết, Pheu Thai, đảng chính trị có liên quan tới ông Thaksin Shinawatra đã giành được 137 trong số 350 ghế. Theo sau là đảng Palang Pracharath được quân đội hậu thuẫn với 97 ghế. Cả hai đảng này đều cần thành lập liên minh nếu muốn giành quyền kiểm soát quốc hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại