Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử

Quang Trung – Trọng Đạt – Đức Giang |

Sáng 24/3, Thủ tướng đương nhiệm Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã tới khu vực bầu cử số 6 tại Bangkok để thực hiện quyền công dân của mình.

Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử - Ảnh 1.

Khoảng 8h30 sáng nay, ông Prayuth Chan-ocha, Thủ tướng đương nhiệm của Thái Lan đã cùng đoàn tuỳ tùng tới khu vực bầu cử số 6, Pradipat ở Bangkok để bỏ phiếu.

Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử - Ảnh 2.

Đây là khu vực bầu cử mà ông Prayuth đăng ký thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử - Ảnh 3.

Ông Prayuth năm nay tham gia với tư cách là ứng cử viên thủ tướng của đảng Palang Pracharat.

Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử - Ảnh 4.

Thủ tướng đương nhiệm của Thái Lan xem xét các ứng viên nghị sỹ tại khu vực bầu cử số 6. Có 30 ứng viên của các đảng tham gia tại khu vực này.

Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử - Ảnh 5.

Người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan đứng xếp hàng cùng với khoảng 10 cử tri khác.

Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử - Ảnh 6.

Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, người dân Thái Lan mới được đi bỏ phiếu để bầu ra chính phủ mới.

Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử - Ảnh 7.

Sau khi thực hiện cuộc đảo chính quân sự vào năm 2015, ông Prayuth đã nắm quyền điều hành đất nước và gặp khá nhiều sự chỉ trích vì liên tục trì hoãn bầu cử.

Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử - Ảnh 8.

Năm nay, ông Prayuth vẫn là ứng viên lớn nhất cho vị trí thủ tướng của nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử - Ảnh 9.

Cuộc bầu cử tại Thái Lan năm nay được rất nhiều cử tri Thái Lan quan tâm. Theo các cuộc thăm dò dư luận thì có tới 80% số người được hỏi bày tỏ ý kiến sẽ đi bỏ phiếu.

Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử - Ảnh 10.

Ba đảng lớn nhất của cuộc bầu cử tại Thái Lan là Pheu Thai (phe Áo đỏ), đảng dân chủ và Palang Pracharat.

Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử - Ảnh 11.

Ông Prayuth chiếm ưu thế trong cuộc đua vào ghế thủ tướng bởi 250 Thượng nghị sỹ được chỉ định bởi NCPO do ông đứng đầu. Thay vì cần giành tới 376 ghế Hạ viện để tự đứng ra thành lập chính phủ thì ông chỉ cần 126 ghế.

Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử - Ảnh 12.

Kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính cựu Thủ tướng Yingluck, ông Prayuth được đánh giá là cải thiện tình trạng bất ổn về chính trị đất nước nhưng lại không phát triển được kinh tế.

Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử - Ảnh 13.

Nếu trở thành thủ tướng tại nhiệm kỳ mới, dự đoán ông Prayuth sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều hành chính phủ mới với thiểu số tại Hạ viện.

Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử - Ảnh 14.

Sau khi thực hiện quyền công dân, Thủ tướng Prayuth cũng hỏi thăm tình hình bầu cử.

Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử - Ảnh 15.

Sau khi bỏ phiếu, ông Prayuth nói: “Hôm nay, tôi đi bầu cử với quyền công dân như bao nhiêu người khác, tôi hy vọng mọi người cũng sử dụng quyền công dân để đưa ra tiếng nói của mình”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại