Cựu thủ hiến Catalonia được Bỉ phóng thích sau khi ra đầu thú

Hải Võ |

Một thẩm phán của Bỉ đã quyết định trả tự do có điều kiện cho cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont và 4 quan chức của ông này.

Quyết định của thẩm phán Bỉ được đưa ra vào cuối ngày Chủ nhật, 5/11 (giờ địa phương), sau phiên điều trần kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ.

Trước đó, ông Puigdemont cùng 4 cộng sự đã ra trình diện tại cảnh sát Bỉ vào cùng ngày. Văn phòng công tố Brussels cho biết họ sẽ khởi động các thủ tục pháp lý về khả năng dẫn độ các cựu quan chức Catalonia.

Đài phát thanh VRT (Bỉ) cho hay, quyết định phóng thích 5 cựu lãnh đạo Catalonia ủng hộ ly khai được thực thi trong khi tòa án cân nhắc ra phán quyết về việc có thi hành lệnh bắt giữ - do chính phủ trung ương Tây Ban Nha ban hành ở phạm vi châu Âu - đối với các nhân vật này hay không.

Cựu thủ hiến Puigdemont và các cộng sự bị chỉnh phủ Tây Ban Nha cáo buộc phạm tội nổi loạn, kích động nổi loạn, biển thủ công quỹ. Hôm 2/11, ông này bị Tòa án tối cao Tây Ban Nha ra lệnh bắt, cùng 8 quan chức của chính quyền Catalonia bị sa thải khác.

Carles Puigdemont và một số cộng sự đã sang Bỉ ngay sau khi nghị viện Catalonia biểu quyết thông qua đơn phương tuyên bố ly khai Tây Ban Nha hôm 27/10, và Thượng viện Tây Ban Nha lập tức bỏ phiếu đồng thuận tước quyền tự trị, giải tán nghị viện, sa thải toàn bộ ban lãnh đạo Catalonia cũng như tiến hành điều tra, khởi tố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại