Cựu thủ hiến Catalonia ra đầu thú tại Bỉ, Brussels bắt đầu thủ tục dẫn độ

Ngọc Nguyễn |

Văn phòng công tố Brussels ngày 5/11 (giờ địa phương) cho biết, cựu thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont và 4 cộng sự đã ra đầu thú tại cảnh sát Bỉ.

Ông Puigdemont hiện đang bị chính phủ Tây Ban Nha truy nã do các hành động ủng hộ quá trình ly khai vùng Catalonia khỏi chính quyền trung ương.

Cựu thủ hiến Puigdemont đã tới Bỉ ngay sau khi Madrid tuyên bố nắm quyền kiểm soát vùng Catalonia hôm 27/10. Ông này hiện đối mặt với cáo buộc nổi loạn, lạm dụng công quỹ, vi phạm lòng tin do liên quan tới các chiến dịch đòi ly khai.

Các công tố viên Brussels cho biết sau khi các cựu lãnh đạo Catalonia đầu thú, cơ quan tư pháp Bỉ sẽ bắt đầu thủ tục để dẫn độ các nhân vật này. Ông Puigdemont cùng các cộng sự trình diện trước cảnh sát Bỉ vào khoảng 9h sáng (giờ địa phương). 

Phát ngôn viên Văn phòng công tố Brussels, ông Gilles Dejemeppe cho biết các cựu quan chức Catalonia chưa bị bắt giữ, và một phiên điều trần trước thẩm phán điều tra sẽ tiến hành trong ngày mùng 5.

Thẩm phán Bỉ sẽ quyết định bước hành động tiếp theo đối với 5 chính khách ly khai bị Tây Ban Nha truy nã này.

Ông Dejemeppe cho biết, các phương án của thẩm phán có thể là "từ chối thực thi lệnh bắt [do Tây Ban Nha ban hành] ở phạm vi châu Âu; bắt giữ các nhân vật liên quan; cho phép tại ngoại có điều kiện hoặc đóng tiền thế chân".

Theo ông này, nếu cựu thủ hiến Carles Puigdemont và cộng sự bị thẩm phán Bỉ ra lệnh bắt thì họ sẽ phải ngồi tù trong thời gian quá trình dẫn độ được tiến hành.

Toàn bộ thủ tục từ khi bắt giữ đến khi dẫn độ vào khoảng 60 ngày. Khoảng trì hoãn này có thể cho ông Puigdemont thêm thời gian để tham gia - chủ yếu với ý nghĩa tượng trưng - vào cuộc bầu cử sớm ở Catalonia vào ngày 21/12.

Hôm 2/11 vừa qua, Toà án Tối cao Tây Ban Nha đã ra quyết định bắt giam 9 thành viên trong nội các bị sa thải của chính quyền Catalonia, bao gồm ông Puigdemont, để phục vụ cho quá trình điều tra và xét xử sắp tới.

[VIDEO] Thời điểm nghị viện Catalonia thông qua quyết định tuyên bố ly khai khỏi Tây Ban Nha

Trưng cầu dân ý cho thấy phe ủng hộ ly khai thắng thế ở Catalonia

Reuters cho hay, theo cuộc thăm dò ý kiến cử tri GAD3 trên 1.233 người Tây Ban Nha được tiến hành từ ngày 30/10 đến 3/11 và được xuất bản trên tờ La Vanguardia, các đảng ủng hộ Catalonia ly khai Tây Ban Nha, gồm ERC, PDECat và CUP dự kiến sẽ chiếm từ 66-69 ghế trong tổng số 135 ghế trong nghị viện vùng này.

Số ghế còn lại được phân chia giữa các đảng ủng hộ Catalonia ở lại với Tây Ban Nha, nhưng các đảng này lại không liên minh với nhau.

Cuộc thăm dò thứ hai diễn ra trong cùng thời gian do tờ La Razon bảo thủ tiến hành, cho thấy các đảng ủng hộ độc lập sẽ chiếm được số ghế nhiều nhất, nhưng vẫn không đủ 65 ghế cần thiết để trở thành phe đa số.

Điểm sáng nhất của các cuộc thăm dò là tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu có thể tăng đến mức kỷ lục, lên tới 83%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại