Cựu HLV tuyển Việt Nam chỉ ra lý do khiến Công Phương và đồng đội thui chột tài năng

C.D |

Đội bóng HAGL đang trên đà tụt dốc thảm hại. Lượt về V.League vừa mới đi qua được 8 vòng đấu mà “những đứa con của bầu Đức” đã thua hết 7 trận.

Chứng kiến lứa cầu thủ trẻ tiềm năng của học viện bóng đá mà bầu Đức gầy dựng ngày càng thui chột, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định chính cách dùng người của ông bầu phố núi đã ít nhiều gián tiếp làm thui chột tài năng của lứa cầu thủ được kỳ vọng này.

“Tôi cho rằng khi quyết định tung lứa cầu thủ đầu tiên của học viện vào chơi bóng ở V.League, anh Đoàn Nguyên Đức đã phạm phải một sai lầm.

Còn nhớ khi ấy những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trương và Đông Triều còn quá trẻ, họ vừa mới 20 và năm đó, HAGL cũng là đội bóng có đội tuổi trung bình trẻ nhất.

Cựu HLV tuyển Việt Nam chỉ ra lý do khiến Công Phương và đồng đội thui chột tài năng - Ảnh 1.

Vì non trẻ nên đội bóng phố Núi thua liểng xiểng. Kết thúc lượt đi mùa giải 2015, HAGL nằm ở với vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng sau 2 trận thắng, 3 trận hòa, 8 trận thua và giành được 9 điểm.

Binh đoàn của huấn luyện viên HLV Graechen khi đó ghi được 19 bàn và để thủng lưới 28 bàn”, cựu HLV người xứ Nghệ chia sẻ.

Mùa bóng 2015, HAGL trong tư thế chim non mới ra ràng và được dẫn dắt bởi ông thầy Guillaume Graechen. Cả thầy lẫn trò đều khá bỡ ngỡ với một giải đấu đầu “kịch tính" ở V.League khiến họ phải rất chật vật chỉ để mong trụ hạng. Nói về vấn đề này, ông Vinh chia sẻ:

“Đó là một sự nối tiếp những sai lầm của bầu Đức khi ông chủ này đã giao những cầu thủ trẻ cho HLV người Pháp dẫn dắt. Lứa cầu thủ này vốn dĩ đã non kinh nghiệm lại gặp phải ông thầy trẻ chưa hề cầm quân đá trận nào ở giải bóng đá cao nhất nước, HAGL không rớt hạng đã là may mắn”.

Cựu HLV tuyển Việt Nam chỉ ra lý do khiến Công Phương và đồng đội thui chột tài năng - Ảnh 2.

Sau một mùa bóng tệ hại, ông chủ đội bóng phố núi lại đưa HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên cầm quân thay cho ông thầy người Pháp và đây lại là một nước cờ sai lầm. Phân tích về hai HLV này của HAGL, Ông Vinh nói:

“Ông thầy Guillaume Graechen nếu có giỏi thì cũng chỉ là một ông giáo sư phạm, làm sao mà có thể chỉ bảo các cầu thủ trẻ thi đấu. HLV này không thấy được đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của một cầu thủ để mà uốn nắn.

Lối chơi của Công Phương là một ví dụ điển hình. Cầu thủ trẻ này chơi bóng quá bản năng. Khi có bóng, Phượng cứ cắm đầu mà dốc bóng qua mặt đối thủ, hầu như cầu thủ này không hề quan sát xem chung quanh mình có những đồng đội nào tham gia tấn công để phối hợp.

Nếu có một ông thầy giỏi, ông sẽ hướng dẫn cho Phương khi nào thì cần chơi cá nhân, lúc nào thì phải chuyền bóng cho đồng đội để đừng mất nhịp tấn công của cả đội.

Không ai nói điều này với Phượng, anh thi đấu cách của mình, lâu dần thành thói quen khó sửa. Đây là một cách làm thui chột tài năng của tiền đạo này.

Cựu HLV tuyển Việt Nam chỉ ra lý do khiến Công Phương và đồng đội thui chột tài năng - Ảnh 3.

Đến khi HLV Quốc Tuấn điều khiển HAGL thì ông thầy này lại lặp lại sự thiếu sót của người tiền nhiệm vì vốn chỉ là một HLV thủ môn ông cũng không có nhiều bài mà chỉ vẻ các học trò.

Thêm vào đó, lối chơi bóng bản năng đã hình thành trong tư duy các cầu thủ. Ông Tuấn cứ để các học trò mình ra sân mà thi đấu mỗi người một kiểu, không có lối chơi nào gọi là chủ thể.

Dưới sự dẫn dắt của HLV này, đội bóng phố núi lần lượt xếp hạng 12 và 13 trong 2 mùa giải gần nhất. Phải khó khăn lắm, HAGL mới có thể trụ hạng”, Ông Vinh phân tích.

Khi nói về việc “gã chồng” cho những đứa con cưng như Công Phượng Tuấn Anh và Xuân Trường, ông Vinh “Nghệ” cho đó lại là một sai lầm lớn nhất của ông Đức

“ Tôi không hiểu tại sao một người hết lòng vì bóng đá như anh Đoàn nguyên Đức lại có ý nghĩ đó. Nếu vì vấn đề kinh doanh thương hiệu mà cho các cầu thủ sang HQ, NB thi đấu thi còn có thể lý giải được. Đàng này ông Đức khi ấy tuyên bố cho các cầu thủ của mình đi thi đấu ở nước ngoài để trui rèn tài năng.

Ai cũng biết và thấy trước việc các cầu thủ này sẽ thường xuyên đóng tên trên băng ghế dự bị của các đội bóng phát triển và có đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với mặt bằng bóng đá VN.

Cựu HLV tuyển Việt Nam chỉ ra lý do khiến Công Phương và đồng đội thui chột tài năng - Ảnh 4.

Số lần mà Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường được xuất hiện trong đội hình ra quân của các đội bóng mà họ khoác áo ở nước ngoài đếm được trên đầu ngón tay.

Làm bạn với băng ghế dự bị khiến những tài năng này càng chơi bóng càng tệ. Xuân Trường sau chuyến trở về từ HQ đã cho thấy một phong độ kém cỏi. Khi khoác áo tuyển quốc gia đã không để lại ấn tượng gì.

Tuấn Anh thì bị chấn thương hành hạ đến không còn là mình như trước. Nếu không dính chấn thương thì với thời gian dài dự bị ở Nhật, tiền vệ này cũng xuống phong độ là điều hiển nhiên.

Còn Công Phượng thì lại là một sự thất vọng đến cùng cực. Phải về chơi V-League gần 1 năm mới lấy lại phong độ. Nhưng một mình Công Phượng không thể làm được gì.

Công Phượng có vẻ trưởng thành hơn một tý nhưng không còn là người tạo ra đột biến. Nếu đột biến thì cả đội mất phong độ Công Phượng phải vượt lên tất cả và có thể là người tạo ra chiến thắng bất ngờ nào đó cho HAGL những trận vừa qua”, ông Thành Vinh chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại