Cựu đặc nhiệm SEAL Mỹ nêu giải pháp "có một không hai" cho vấn đề Triền Tiên

Ngọc Nguyễn |

Cựu binh của lực lượng Navy SEAL Mỹ, Jocko Willink gợi ý chính phủ Mỹ nên phân phát miễn phí điện thoại di động iPhone cho người dân Triều Tiên để hóa giải nguy cơ trên bán đảo.

"Hãy trao cho Triều Tiên 25 triệu chiếc iPhone và phủ sóng mạng wifi miễn phí cho họ," trích dòng tweet của Willink.

Tại sao như vậy? Mặc dù nghe qua có vẻ viễn vông và xa rời thực tế, nhưng theo ông Yun Sun, chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm Stimson, có trụ sở tại Washington, D.C., đề xuất này không phải không có lý.

"Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un luôn biết rằng một khi đất nước này mở cửa ra với thế giới và người dân nhận ra cuộc sống của họ thiếu thốn đến nhường nào thì họ sẽ không còn tin tưởng nhiều vào chính quyền nữa," ông Sun nói với Business Insider.

Ông Sun chỉ ra rằng, Hàn Quốc trước đây đã từng áp dụng những chiến dịch tuyên truyền bằng cách thả nhiều bóng bay chứa tờ rơi và đĩa DVD sang lãnh thổ láng giềng. Triều Tiên trả đũa bằng cảnh báo quân sự, cũng như hệ thống loa phát thanh tuyên truyền hướng sang phía Hàn Quốc.

Do đó, ngay cả được đề nghị cung cấp miễn phí điện thoại iPhone cho toàn bộ dân số, tức là khoảng 25.2 triệu người, nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ từ chối do lo ngại về an ninh.

Theo Business Insider, Triều Tiên có những quy định rất nghiêm khắc để xử lý những người có quan điểm đồng tình với giới truyền thông Hàn Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại