Cuối năm, đánh án hàng lậu trên quốc lộ 9

Phan Thanh Bình |

Năm nào cũng vậy, vào những tháng giáp Tết Nguyên đán, con đường số 9 Đông Hà đi thị trấn vùng biên Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) và ngược lại tấp nập người, phương tiện giao thông. Không ít người đi chỉ với mục đích vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng cấm. Điểm đáng chú ý, năm nay thủ đoạn vận chuyển, buôn bán hàng hóa này tinh vi hơn nhiều lần.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: “Các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu từ khu vực biên giới Lao Bảo về vùng đồng bằng theo tuyến quốc lộ 9 sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi và quỷ quyệt.

Trong đó, hàng cấm như pháo nổ thường được các đối tượng cất giấu lẫn trong các hàng ăn, vật tư, vật liệu. Sau đó, chủ hàng thuê các lái xe khách vận chuyển hàng này về xuôi nhằm qua mặt các lực lượng chức năng.

Ngày 28-1-2018, một tài xế quê ở Vĩnh Linh, Quảng Trị, nhờ tinh thần cảnh giác đã kiểm tra phát hiện nhiều hộp pháo nổ được chủ hàng cất giấu lẫn trong 4 bao quả me nên từ chối vận chuyển…”.

Cuối năm, đánh án hàng lậu trên quốc lộ 9 - Ảnh 1.

Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ hàng lậu, hàng cấm trên địa bàn thị trấn vùng biên Lao Bảo và trên tuyến quốc lộ 9 những tháng giáp Tết.


“Bên cạnh việc cất giấu hàng tinh vi, thủ đoạn vận chuyển cũng thay đổi rất ít người nghĩ đến.

Lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương trên tuyến và các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện bắt giữ không ít vụ đối tượng sử dụng xe ôtô con “biển số đẹp” để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm.

Xe khách nhiều chỗ ngồi nhưng thực tế không vận chuyển hành khách, mà thay vào đó là các ma-na-canh giống hệt hành khách để “che mắt” các lực lượng chức năng, bên trong xe chứa đầy hàng lậu.

Xe ôtô bán tải nhưng hàng hóa không có ở thùng xe mà cất giấu trong cabin.

Thậm chí, không ít tài xế xe ôtô con còn gắn biển số giả chồng lên biển số thật và mang theo cả… mã tấu để phục vụ cho hoạt động vận chuyển hàng lậu, hàng cấm”, Thiếu tá Tuấn cho biết thêm.

Theo số liệu thống kê của Trạm CSGT Đakrông (đóng ở quốc lộ 9, địa phận xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông), trong tháng 1 và những ngày đầu tháng 2-2018, lực lượng của đơn vị đã tuần tra kiểm soát, phát hiện bắt giữ hơn 10 vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm số lượng lớn từ tuyến biên giới Lao Bảo về Đông Hà.

Hầu hết các vụ này đều sử dụng phương thức thủ đoạn tinh vi, quỷ quyệt nói trên.

Đơn cử, vào lúc 18h ngày 22-1-2018, qua công tác dừng xe để kiểm tra, lực lượng đã phát hiện trên một xe ôtô con “biển số đẹp” 75C-071.71 vận chuyển tới 160 chai rượu ngoại nhập lậu, khi xe này đang lưu thông trên quốc lộ 9, đoạn qua thôn Phú An, xã Hướng Hiệp.

Cuối năm, đánh án hàng lậu trên quốc lộ 9 - Ảnh 2.

Các đối tượng sử dụng biển số giả để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm.

Lái xe Đinh Minh Vững (58 tuổi, trú số 22 Chế Lan Viên, TP Huế) điều khiển xe ôtô con kể trên, khai nhận chở thuê số hàng này cho một chủ hàng không rõ danh tính về TP Đông Hà để tiêu thụ.

Trước đó, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng khác làm nhiệm vụ phòng chống buôn lậu trên tuyến quốc lộ 9 cũng đã phát hiện, bắt giữ các xe ôtô khách BKS 15B-01135, 15B-007.47… sử dụng thủ đoạn ma-na-canh thay hành khách, dán băng rôn đi làm từ thiện xung quanh xe để vận chuyển số lượng lớn hàng lậu từ khu vực biên giới Lao Bảo về xuôi.

Cuối năm, đánh án hàng lậu trên quốc lộ 9 - Ảnh 3.

Không chỉ sử dụng các phương thức thủ đoạn tinh vi, quỷ quyệt, các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu trên tuyến quốc lộ 9 còn rất manh động và liều lĩnh.

Đại tá Phan Thanh Quảng, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết: “Sáng 16-1-2018, trên địa bàn đã xảy ra vụ một đối tượng tấn công gây thương tích người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, vào buổi sáng kể trên, ông Bùi Văn Lai, Đội phó kiểm soát Hải quan, thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đang làm nhiệm vụ nắm bắt tình hình, xác minh thông tin buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu trên tuyến quốc lộ 9 và khi đang chạy xe máy xuống dốc Khe Sanh (Hướng Hóa) thì bất ngờ bị một đối tượng chạy xe máy từ phía sau vươn lên, dùng gậy sắt đánh mạnh vào vùng gáy, khiến nạn nhân ngã gục xuống đường.

Chưa hết, đối tượng còn tiếp tục dùng gậy sắt đánh nhiều nhát vào vùng mặt và gót chân nạn nhân, khiến nạn nhân bị gãy toác sống mũi, gãy xương gò má, máu chảy lênh láng”.

“Các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu không từ một thủ đoạn nào. Thậm chí, các chủ nậu hàng lậu, hàng cấm còn có hẳn một lực lượng đông hơn cả lực lượng của các cơ quan chức năng.

Bất chấp trời mưa hay nắng, ngày hay đêm, các đối tượng này đều có mặt khắp mọi nơi trên tuyến quốc lộ 9 và các khu vực xung quanh để theo dõi, nắm bắt mọi di biến động của các lực lượng chức năng.

Công tác phòng chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu trên tuyến biên giới này vì thế rất khó khăn.

Tuy nhiên, các lực lượng chức năng luôn với quyết tâm cao, ngăn chặn, triệt xóa bằng được các hoạt động phi pháp này”, Đại tá Quảng khẳng định.

Trở lại đối tượng tấn công ông Lai khi đang thi hành công vụ, không chỉ đe dọa, có nguy cơ tước đoạt mạng sống của nạn nhân, còn gây nên sự hoang mang, lo lắng lớn trong các lực lượng phòng chống buôn lậu trên tuyến quốc lộ 9, Đại tá Quảng nêu quyết tâm: “Đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tích cực điều tra, xác minh, sớm làm rõ đối tượng gây án”.

Bên cạnh hoạt động buôn lậu, khu vực biên giới Lao Bảo và con đường số 9 từ lâu trở thành “điểm nóng” về vận chuyển, buôn bán ma túy. Những tháng cuối năm, hoạt động này trở nên dày hơn.

Theo số liệu thống kê, chỉ chưa đầy 1 tháng đầu năm 2018, các lực lượng chức năng đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ tới 4 vụ/8 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy trái phép trên địa bàn thị trấn vùng biên Lao Bảo, thu giữ tới 3.589 viên ma túy tổng hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại