Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng bị ảnh hưởng vì vụ “chân dài” bán dâm

Ngọc Mai |

Mấy ngày qua, vụ việc Á hậu T.D và diễn viên kiêm MC C.V bị điều tra liên quan đến hành vi mua bán dâm tại TPHCM đang trở thành đề tài “nóng” của dư luận.

Nhìn lại “vết xe đổ” của nhiều người đẹp showbiz Việt, không ít người tự hỏi, tại sao họ sở hữu quá nhiều cơ hội đổi đời nhưng lại vẫn đi theo con đường “bán dâm”?

“Vết xe đổ” của nhiều người đẹp “hám” tiền

Trong diễn biến vụ việc, ngày 7/9, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, đồng thời đã làm việc thêm với một số Á hậu, người mẫu, diễn viên được cho là liên quan đến đường dây này.

Theo đó, xuất hiện thêm Á hậu T.M.L - là người được “tú ông” Kiều Đại Dũ khai đã môi giới bán dâm cho đại gia với giá “khủng”. T.M.L được biết là Á hậu ở một cuộc thi sắc đẹp tại Đài Loan (Trung Quốc). Sau đó, cô trở về và tham gia làm người mẫu cho các chương trình trong nước.

Trong một diễn biến khác, Công an TPHCM đang truy tìm người mẫu L.T vì nghi có liên quan đến đường dây Á hậu, diễn viên bán dâm ngàn đô nói trên.

Được biết, L.T đang hành nghề người mẫu và khá đắt show L.T từng tham gia một chương trình truyền hình thực tế cách đây vài năm. Mới đây, L.T được biết đến với vai trò là diễn viên, từng tham gia nhiều MV âm nhạc của ca sĩ Việt.

Trước khi có sự việc lần này, showbiz Việt cũng đã từng nhiều lần rúng động bởi các người đẹp có danh hiệu bị bắt quả tang khi đang "đi khách" hoặc thậm chí là người đứng ra tổ chức các đường dây bán dâm.

Năm 2017, Hoa khôi thời trang Phạm Thị Thanh Hiền và Á khôi Nguyễn Thị Ngọc bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán dâm tại TPHCM.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, các người đẹp quen biết nhau và biết nhiều đại gia có nhu cầu mua dâm nên giới thiệu cho nhau để hưởng hoa hồng.

Mỗi lần bán dâm, các người đẹp nhận từ chục triệu đồng cho đến cả ngàn USD. Sau khi điều tra sáng tỏ, tháng 4/2018, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử và Phạm Thị Thanh Hiền nhận bản án 2 năm 6 tháng tù, còn Nguyễn Thị Ngọc 2 năm tù treo.

Năm 2013, đường dây môi giới mại dâm và bán dâm của Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân đã gây chấn động dư luận.

Mỹ Xuân khai nhận bán dâm với giá từ vài triệu đồng tới vài trăm USD, nhưng sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu, Mỹ Xuân “có giá” hơn, khách hàng phải bỏ ra hàng ngàn USD cho mỗi lần được Mỹ Xuân “phục vụ”.

Tuy nhiên, không chỉ bán dâm, cơ quan cảnh sát điều tra còn xác định Mỹ Xuân là một trong 3 người cầm đầu đường dây môi giới mại dâm 2.500 USD.

Tháng 6/2013, Mỹ Xuân lĩnh án 30 tháng tù vì tội tham gia môi giới người mẫu, ca sĩ, hoa khôi bán dâm cho đại gia.

Cuối tháng 5/2012, người mẫu kiêm diễn viên Hồng Hà bị bắt vì nằm trong đường dây bán dâm nghìn đô của “tú ông” Kiên pê-đê.

Chân dài này nằm trong đường dây bán dâm có giá từ 4-6 triệu đồng/lượt và từ 400-600 USD/đêm, hoặc đi nghỉ theo các tour du lịch với giá từ 1.000- 1.500 USD.

Nhiều cơ hội đổi đời vẫn “bán dâm”

Liên quan đến việc triệt phá đường dây Á hậu, MC bán dâm, chúng tôi liên hệ với ông Lê Xuân Sơn - người đồng hành với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhiều năm cho biết: “Mấy hôm nay tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề này và tôi trả lời nhất quán: Đáng tiếc là những chuyện tiêu cực như thế có ảnh hưởng xấu, thậm chí rất xấu đến các cuộc thi sắc đẹp nói chung và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nói riêng.

Bởi, khi những vụ việc như thế xảy ra có thể khiến công chúng có ấn tượng xấu với các cuộc thi Hoa hậu, kể cả các cuộc thi được tổ chức nghiêm túc”.

Trước thực tế: Sau mỗi cuộc thi, các người đẹp có rất nhiều cơ hội và thu nhập từ danh tiếng như là event, đại sứ, quảng cáo, kinh doanh... thậm chí có cơ hội tìm được “một nửa hoàn hảo”, nhưng một số người đẹp vẫn chọn con đường kiếm tiền không đàng hoàng, ông Lê Xuân Sơn cũng bày tỏ sự ngạc nhiên: “Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy? Có thể họ thấy đó là cách kiếm tiền “dễ dàng” hơn chăng?”.

Cũng theo diễn biến vụ việc, dư luận đang có những đánh giá không hay về các cuộc thi Hoa hậu, với vai trò Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, ông Lê Xuân Sơn nói: “Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hy vọng rằng những người đẹp đi ra từ cuộc thi của mình không ai làm những việc tai tiếng như vậy.

Đối với những thí sinh cũ mà chúng tôi quan sát được, hầu hết họ tiếp tục phấn đấu, trưởng thành, trở thành những người vững vàng, thành đạt, hữu ích trong cuộc sống, nhiều người nổi tiếng được công chúng thừa nhận và yêu mến.

Tôi nghĩ công chúng cũng không nên đánh đồng các cuộc thi Hoa hậu với nhau, các Hoa hậu, Á hậu với nhau. Có những cuộc thi thế này thế nọ, nhưng có những cuộc thi và có những Hoa hậu, Á hậu thực sự nghiêm túc với danh hiệu của mình”.

Thời điểm hiện tại, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đang tiến gần đến đêm chung kết, ông Lê Xuân Sơn bày tỏ mong muốn: “Những người tổ chức các cuộc thi Hoa hậu, người đẹp cần nhìn nhận lại cách thức tiến hành cuộc thi của mình, sao cho các thí sinh sau khi tham gia tiếp thu thêm được các giá trị để có bước phát triển về nhân cách và cảm thấy không thể làm những điều không xứng đáng.

Chúng tôi - Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không hề nhân nhượng trước những khuyết điểm, khiếm khuyết của những người chúng tôi chịu trách nhiệm, hoặc còn trách nhiệm.

Đó cũng là lý do mà làm dư luận nhiều khi thấy lạ, bởi có những thí sinh rất đẹp nhưng không được trao ngôi Hoa hậu, thậm chí không được giải thưởng gì.

Ắt hẳn chúng tôi sẽ ít bị “ném đá” hơn nếu chiều ý chủ quan của dư luận, nhưng chúng tôi không thể làm vậy vì sự nghiêm túc và công bằng cũng như an toàn của cuộc thi.

Như trường hợp Hoa hậu Kỳ Duyên từng có những hành động gây ảnh hưởng đến hình ảnh. Sau khi kiểm điểm, chúng tôi đã kỷ luật cô ấy với hình thức cảnh cáo”.

Điểm lại những sự việc bán dâm của một số "chân dài" mới thấy, hầu hết đều là những Hoa hậu, Á hậu từ các cuộc thi không mấy tên tuổi. Các người đẹp này "lao" vào bất kể một cuộc thi sắc đẹp nào, cốt sao để có một cái "mác".

Nếu thi ở Việt Nam không được, họ sẽ ra nước ngoài tìm danh hiệu. Bà Mỹ Dung - Giám đốc Công ty Tấm & Cám, đơn vị đề cử một số người đẹp đi thi quốc tế từng chia sẻ: "Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) từng có ý kiến trong cuộc hội thảo về thi người đẹp, người mẫu rằng, thí sinh có thể tự do tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, nhưng không được sử dụng danh xưng "đại diện Việt Nam" mà chỉ được phép là "thí sinh đến từ Việt Nam".

Theo tôi, nếu không kiểm soát thì "nhà nhà thành Hoa hậu" và loạn danh hiệu ngay".

Ông Nguyễn Quang Vinh - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng từng thừa nhận: "Đúng là bây giờ có quá nhiều cuộc thi ắc đẹp na ná nhau và tôi cũng không thể nhớ hết, hay quản lý hết. Những người đẹp làm thủ tục đầy đủ và có Ban tổ chức đưa đi thi hẳn hoi thì được công nhận.

Còn bây giờ, họ tham gia một số cuộc thi thế giới rồi có giải mà chúng ta không thể biết các cuộc thi đó thực hư thế nào thì không có cơ sở để công nhận.

Họ tự đăng lên mạng xã hội danh hiệu nọ kia là quyền của họ. Đó chỉ là những cuộc chơi bình thường nên không có giá trị và càng không có cơ sở để thừa nhận".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại