Cuộc đối thoại ngoài dự cảm trước cánh cửa đóng kín của Đại sứ quán Triều Tiên ở Singapore

Thủy Thu |

Theo chia sẻ của người dân Singapore, Đại sứ quán Triều Tiên ở quốc đảo hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài và tạo cảm giác dường như không tồn tại.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra ở Singapore vào ngày 12/6 tới đây. Sáng ngày 11/5 (giờ địa phương), phóng viên tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) ở Singapore đã lái xe đến Đại sứ quán Triều Tiên. Văn phòng Đại sứ quán Triều Tiên ở Singapore hiện tọa lạc trong một tòa nhà cao tầng ở khu phố náo nhiệt tại quốc đảo, tiếng chuông điện thoại và tiếng đánh máy liên tục phát ra từ cánh cửa kính luôn bị đóng kín.

Nghe tiếng gõ cửa, một nam nhân viên xuất hiện và lịch sự chào hỏi bằng tiếng Anh: "Xin hỏi, cô từ đâu đến?". Khi nữ nhà báo tờ JoongAng Ilbo đưa danh thiếp, nam nhân viên đại sứ quán vui vẻ nói bằng tiếng Triều Tiên/Hàn Quốc rằng, "lần đầu tiên có phóng viên Hàn Quốc đến đây" và cuộc trò chuyện sau đó được sử dụng bằng tiếng Triều Tiên/Hàn Quốc.

Hỏi: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 tới sẽ được tổ chức ở đâu? Nghe nói nó có thể sẽ được diễn ra ở khách sạn Shangri-La?

Đáp: Nhiều khách sạn bao gồm cả Shangri-La đều đang được xem xét, hiện chưa rõ hội nghị sẽ diễn ra ở đâu.

Hỏi: Tiến trình đàm phán với Mỹ sẽ như thế nào?

Đáp: Là đối tượng của cuộc đối thoại nên Bình Nhưỡng đương nhiên sẽ tham gia nhưng về nội dung hội nghị thượng đỉnh do chúng tôi [Đại sứ quán] không thể trực tiếp tham gia nên chúng tôi không nắm rõ thông tin. Sẽ sớm có thông tin thôi, chúng tôi nhất định sẽ thông báo công khai. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.

Hỏi: Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, bầu không khí phía Triều Tiên hiện nay như thế nào?

Đáp: Mong mọi người cùng kỳ vọng cuộc đàm phán sẽ diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi cũng không thể hành động tùy tiện. Các bên phải nỗ lực cùng cùng nhau. Xin hãy chờ đợi.

Mặc dù từ chối chụp ảnh và không đồng ý cho phóng viên Hàn Quốc tham quan đại sứ quán nhưng nam nhân viên vẫn vui vẻ nói rằng: "Rất vui khi được gặp đồng bào [của mình], hãy đến đây nếu có cơ hội". Sau đó, người nhân viên này bước vào trong và trở ra rất nhanh với hai tờ tạp chí tiếng Anh do Triều Tiên phát hành vào tháng 5 - Korea Today và Korea - nói rằng, "đây là món quà dành cho đồng bào".

Theo phóng viên tờ JoongAng Ilbo, không khí cuộc gặp này hoàn toàn trái ngược với dự cảm ban đầu của cô.

"Đại sứ quán Triều Tiên ngày thường vô cùng yên tĩnh, tạo cảm giác dường như không tồn tại. Theo như tôi biết, Đại sứ quán Triều Tiên hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài", nhân viên văn phòng du lịch ở cùng tòa nhà với đại sứ quán Triều Tiên chia sẻ.

"Ngày thường, đại sứ quán Triều Tiên yêu cầu tuyệt đối không cho phép người không phận sự tới gần [văn phòng đại sứ quán] nhưng trước thềm hội nghị Mỹ-Triều, không khí dường như có một số thay đổi", quản lý tòa nhà cho biết thêm.

Theo phóng viên của JoongAng Ilbo, ngoài đại sứ quán Triều Tiên, bầu không khí của cả Singapore nói chung cũng náo nhiệt hơn trước thềm hội nghị. The Straits Times nhận định, đây là cơ hội đặc biệt để tăng cường sức mạnh thương hiệu cho Singapore". Trước đó, Bộ Ngoại giao Singpore hoan nghênh rằng, "rất vinh dự khi có thể tổ chức hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Ủy viên trưởng Kim Jong-un".

Trong khi đó, đại sứ quán Mỹ tại Singapore cũng tỏ ra thận trọng. Người phát ngôn đại sứ quán Mỹ tại Singapore Camille Dawson trả lời riêng tờ JoongAng Ilbo cho biết, "không thể đưa ra bất cứ bình luận gì trong thời điểm này" và tiết lộ "đại sứ quán Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Nhà Trắng trong việc chuẩn bị cho cuộc hội đàm sắp tới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại