Cuộc chiến khó tin: Kẻ chiến thắng lạnh lùng bỏ đi, mặc kệ nạn nhân co giật, hấp hối

Hoa Hướng Dương |

Một cuộc chiến không rõ nguyên nhân giữa chuột nhắt và ong bắp cày đã diễn ra. Rõ ràng chúng không tấn công nhau để ăn thịt con mồi!

Một trận chiến vô cùng khó tin đã diễn ra giữa một chú ong bắp cày châu Âu (Vespa crabro, là loại ong lớn nhất ở Bắc Mỹ) và một chú chuột nhắt, thế nhưng kẻ có thân hình bé nhỏ hơn mới chính là kẻ áp đảo trong cuộc chiến này.

Cuộc chiến khó tin: Kẻ chiến thắng lạnh lùng bỏ đi, mặc kệ nạn nhân co giật, hấp hối - Ảnh 1.

Ong bắp cày giết chết chuột nhắt. Ảnh: Pinterest

Chuột nhắt tỏ ra vô cùng đau đớn khi bị đối thủ tấn công và cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi kẻ thù đáng sợ. 

Vũ khí đáng sợ nhất của ong bắp cày châu Âu là vết chích chứa độc và cú cắn khiến đối thủ khiếp sợ.

Hãy cùng xem kết cục của cuộc chiến kỳ lạ giữa ong bắp cày và chuột, sau khi hạ sát đối thủ, ong đã bỏ đi mặc cho nạn nhân co giật, hấp hối lần cuối.

Xem video:

Chuột bị ong giết chết. Nguồn: FailGallery

Đôi nét về ong bắp cày châu Âu

Đây là loài ong có kích thước chỉ kém hơn ong bắp cày khổng lồ châu Á (Asian giant hornet) với chiều dài ở ong thợ là 25 mm (ong chúa có thể lên tới 35 mm).

Vết chích của loài ong này chứa chất dẫn truyền thần kinh bao gồm: dopamine, serotonin, noradrenalineneurotoxin apamin, enzyme phospholipase A, hyaluronidase, histamine, protein melittin và bradykinin.

Những hợp chất này có thể khiến người bị đau đầu, sưng phồng tại vết chích, thở ngắn, không đều, nhịp tim bất thường cùng huyết áp là 111/63. 

Nếu ở các động vật nhỏ sẽ là triệu chứng tim đập nhanh tachycardia.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Pestworld, Catseyepest, Insectidentification.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại