Cú lùi giúp một người thoát chết trước khi trâu điên húc chủ tử vong ở Đồ Sơn

Minh Tú |

Khi trâu 18 còn cách chừng 6 đến 7m thì anh Vũ phát hiện mắt trâu không nhìn vào trâu 23 mà nhắm thẳng vào anh. Biết trâu này sẽ tấn công anh, anh Vũ đã lùi và rẽ ngang. Cú lùi và rẽ này đã giúp anh Vũ thoát chết trong gang tấc.

Tại sân đấu vòng loại Lễ hội chọi trâu 2017 vào sáng 1/7, theo lịch bốc thăm, trâu 23 của anh Lưu Đình Vũ (SN 1968, ở phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP, Hải Phòng) sẽ đấu với trâu 18 của anh Đinh Xuân Hướng (trú tại phường Vạn Hương).

Theo anh Lưu Đình Vũ, mục tiêu ban đầu của trâu 18 không phải là anh Hướng (chủ trâu đã tử vong) mà chính là anh.

Tờ Dân trí dẫn lời của anh Vũ rằng, anh cùng quản ngưu đưa trâu 23 vào Cửa Nam của sân đấu và trâu 18 được anh Hướng và quản ngưu đưa vào theo hướng Cửa Bắc.

Khi hai trâu cách nhau khoảng 50m thì phía anh Hướng rút mũi trâu và trâu 18 lao về phía anh Vũ cùng trâu 23 vẫn chưa rút mũi.

Khi trâu 18 còn cách chừng 6 đến 7m thì anh Vũ phát hiện mắt trâu không nhìn vào trâu 23 mà nhắm thẳng vào anh. Biết trâu này sẽ tấn công anh, anh Vũ đã lùi và rẽ ngang. Cú lùi và rẽ này đã giúp anh Vũ thoát chết trong gang tấc.

Sau đó, trâu 18 bỏ chạy ra ngoài và bất ngờ quay lại tấn công liên tiếp chủ của mình là anh Đinh Xuân Hướng.

Cú lùi giúp một người thoát chết trước khi trâu điên húc chủ tử vong ở Đồ Sơn - Ảnh 1.

Tai nạn nghiêm trọng tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 khi trâu số 18 húc chết chủ là ông Đinh Xuân Hướng. Ảnh: Phong Pink

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, trâu số 18 có nhiều biểu hiện lạ.

Theo tờ Lao động, một chủ trâu nhiều năm tham gia giải cho hay, theo thường lệ, trước khi vào thi đấu, người chủ phải đưa trâu ra đền làm lễ, nhưng con trâu số 18 có biểu hiện rất lạ.

Đến cửa đền, nó tỏ ra mất bình tĩnh, khi chủ trâu cố dắt nó vào thì nó lồng lên bỏ chạy.

Khi vào sân thi đấu, trâu số 18 nhất định không chịu ra, chủ nhân phải dắt mãi mới vào được sới.

Theo một số người dân địa phương, trâu số 18 khi mua về được cho là không hợp với chủ, phải mất nhiều thời gian, trâu mới thuần.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu tạm dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, đồng thời, kiểm tra chất kích thích, tăng lực còn tồn dư trong trâu húc chết chủ cũng như các trâu khác.

Vào 17h ngày 2/7, các cơ quan chức năng đã ra quyết định xử lý trâu số 18 - con trâu đã tấn công làm người chủ là ông Đinh Xuân Hướng tử vong bằng hình thức bắn chết để lấy các mẫu xét nghiệm, tờ Lao động đưa tin.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại