Trâu chọi Đồ Sơn húc chết chủ nhân, lãnh đạo Hải Phòng: "Có thể dừng tổ chức lễ hội"

Hoàng Đan |

Theo Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng, sự cố trâu chọi Đồ Sơn húc chết chủ nhân vào ngày 1/7 là trường hợp hy hữu trong 28 năm tổ chức lễ hội.

Liên quan đến sự cố trâu chọi Đồ Sơn húc chết chủ nhân xảy ra vào sáng 1/7, ông Nguyễn Kim Pha, Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết, chiều cùng ngày, UBND TP Hải Phòng và Sở Văn hóa thể thao đã nhận được công văn khẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu kiểm tra lại công tác tổ chức lễ hội chọi trâu.

"UBND TP Hải Phòng có văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và UBND quận Đồ Sơn kiểm tra, báo cáo Thành phố cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đây là trường hợp hy hữu trong 28 năm tổ chức lễ hội chọi trâu của Hải Phòng và ảnh hưởng tới tính mạng con người nên mọi việc phải làm hết sức nghiêm túc. 

Trong trường hợp nếu công tác tổ chức không đảm bảo những yếu tố an toàn có thể sẽ dừng tổ chức lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2017", ông Pha nói.

Còn ông Đinh Duy Sinh, Bí thư Quận ủy Đồ Sơn cũng khẳng định, lịch sử lễ hội chưa bao giờ có việc trâu húc chủ là ông Đinh Xuân Hướng như hôm nay. 

"Đó là một sự cố không thể lường trước", ông Sinh nói.

Lãnh đạo quận Đồ Sơn cũng nhấn mạnh, việc đảm bảo an toàn trong lễ hội được đặt lên hàng đầu và không có chuyện trâu được cho uống thuốc kích thích.

Cũng theo thông tin, trâu chọi húc khiến ông Đinh Xuân Hướng tử vong được gia đình nuôi khoảng 10 tháng. Từ khi nuôi, "ông trâu" này không có biểu hiện khác thường và được gia đình chăm sóc kỹ lưỡng để tham gia lễ hội chọi trâu 2017.

Trước đó, theo Ban tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017, trong kháp đấu 14, trâu số 18 khi đang thi đấu, bất ngờ bỏ chạy và húc chủ trâu là ông Đinh Xuân Hướng (phường Vạn Hương).

Đây là sự cố bất ngờ, bất khả kháng và chưa từng có tiền lệ xảy ra tại lễ hội nhiều năm qua.

Trâu chọi Đồ Sơn húc chết chủ nhân, lãnh đạo Hải Phòng: Có thể dừng tổ chức lễ hội - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi sự việc xảy ra , bộ phận y tế thường trực tại lễ hội khẩn trương sơ cứu và đưa ông Đinh Xuân Hướng đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp.

Lãnh đạo quận Đồ Sơn cùng phường Vạn Hương, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao quận phối hợp bệnh viện theo dõi sức khỏe người bệnh và động viên gia đình. Ban tổ chức và UBND phường Vạn Hương hỗ trợ gia đình người bị nạn 10 triệu đồng để chữa trị.

Tuy nhiên, đến 18h30 ngày 1/7 do thương tích quá nặng, tiên lượng rất xấu nên sau khi gia đình xin đưa về nhà, ông Hướng đã qua đời.

Cũng trong ngày 1/7, lãnh đạo quận Đồ Sơn họp với Ban tổ chức lễ hội khẩn trương triển khai phối hợp xử lý sự việc.

Đồng thời, yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy chế, kế hoạch tổ chức lễ hội, hệ thống an ninh, an toàn tại khu vực diễn ra lễ hội như: hàng rào, sân bãi, đường dắt trâu ở cửa Bắc và cửa Nam, khu vực trâu chọi; đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin, báo chí…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại