Vẻ đẹp của cô gái bước ra từ "rừng sâu"

Thùy Trang |

Cô nàng xinh đẹp Mai Diệp Hằng (1993) hút sự chú ý của đối phương bởi nét giản dị, trong sáng và đáng yêu.

Nữ sinh báo chí xinh đẹp đam mê diễn xuất

Được biết đến nhiều hơn sau khi lọt vào top 6 cuộc thi Diễn viên Cầu Vồng 2013, cô nàng Mai Diệp Hằng luôn để lại ấn tượng bởi những hình ảnh trong sáng, hồn nhiên và phong cách thời trang độc đáo.

Không chỉ bén duyên với điện ảnh sau cuộc thi lớn của VTV, cô gái 9x này còn luôn tự trau dồi năng khiếu nghệ thuật của mình qua những vở kịch lớn tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền cũng như nhiều phim ngắn, dự án nghệ thuật khác.

Cô nàng đáng yêu Mai Diệp Hằng

Cô nàng đáng yêu Mai Diệp Hằng

Diệp Hằng chia sẻ: “Cuộc thi Diễn viên Cầu Vồng năm 2013 thực sự đã mang lại cho mình nhiều kinh nghiệm đáng quý để mình có thể đến với nghiệp diễn.

Được tiếp xúc với một ekip chuyên nghiệp, mình đã tự tin hơn khi diễn tròn vai trước máy quay và cũng được thử sức với nhiều vai diễn hơn.”

9X cũng tâm sự, được làm việc với những diễn viên gạo cội trong nghề, cô bạn hiểu hơn về thái độ nghiêm túc khi cống hiến vì nghệ thuật, theo đuổi đam mê một cách có định hướng, cân bằng giữa học tập và những sở thích cá nhân khác.

Hóa thân thành nàng Mori xinh đẹp

Ngoài đam mê lớn với diễn xuất, Diệp Hằng còn dành khá nhiều thời gian cho sự yêu thích với thời trang. Đặc biệt, 9X cá tính này luôn ưa chuộng phong cách trong sáng, độc – lạ với sự kết hợp những phụ kiện, trang phục từ Nhật Bản.

Với hình tượng mộc mạc, trong sáng, Diệp Hằng đã hóa thân thành một Mori Girl cuốn hút, đậm chất Nhật Bản.

Diệp Hằng chia sẻ: “Mori Girl có thể hiểu là một cách kết hợp quần áo một cách nhẹ nhàng, bay bổng, phóng khoáng, đáng yêu mà vẫn vô cùng cuốn hút..

Nếu mọi người đã quá nhàm chán với quần jean, áo phông hay bộ đồ công sở cứng nhắc thì hãy cùng trải nghiệm những điều thật hay ho như mình”.

Cô nàng vô cùng yêu thích phong cách thời trang của những Mori girl

Cô nàng vô cùng yêu thích phong cách thời trang của những Mori girl

Chia sẻ thêm về phong cách Mori girl của mình, Diệp Hằng cho biết Mori Girl là tên một xu hướng thời trang tại Nhật Bản, xuất hiện vào năm 2007.

Phong cách Mori Girl làm toát lên phong thái như những nàng tiên cây bước ra từ rừng sâu với nét giản dị và hòa hợp với thiên nhiên, bởi “Mori” trong tiếng Nhật có nghĩa là “rừng”.

Diệp Hằng cho biết: “Mình thật sự rất yêu thích phong cách Mori Girl đậm chất Nhật Bản này bởi sự nhẹ nhàng, mộc mạc gần gũi với thiên nhiên. Mình cũng những cô nàng Mori đều lựa chọn phong cách sống giản dị, chậm rãi để cảm nhận thiên nhiên.”

Và cũng như hầu hết nhưng cô nàng yêu thích hóa thân thành một Mori Girl, Diệp Hằng rất yêu công việc may vá, đan len và thường tự tay làm những phụ kiện đáng yêu cho mình và bạn bè.

Bên cạnh những chiếc váy hoa nhẹ nhàng, trong sáng luôn là những con búp bê xinh đẹp “made by Diệp Hằng” đặc biệt dễ thương.

Diệp Hằng đang ngày càng cố gắng hoàn thành thật tốt chương trình học tại trường, tích cực tham gia các hoạt động và tiếp tục theo đuổi nghề diễn viên cùng với đam mê thời trang.

Tên: Mai Diệp Hằng (Hằng Lego)

Sinh năm: 1993

Trường: Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Sở thích: diễn xuất, làm đồ handmade, thiết kế thời trang, kinh doanh…

Thành tích:

Top 6 cuộc thi Diễn viên Cầu Vồng 2013

Thành viên của đội Kịch - Văn nghệ Xung kích ( VNXK) AJC

Là diễn viên của đoàn làm phim S8

Đóng phim ngắn  “Em là để yêu”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại