Thủ đoạn "trốn nghĩa vụ quân sự" làm dậy sóng phẫn nộ cư dân mạng

Bạch Dương |

(Soha.vn) - Chủ đề “đi nghĩa vụ quân sự - cách trốn như thế nào” khiến cộng đồng mạng vô cùng bất bình, phẫn nộ.

Trên một số diễn đàn chủ đề “mách nhau thủ đoạn trốn nghĩa vụ quân sự” thu hút được rất nhiều sự quan tâm và tranh luận của các thành viên trên mạng xã hội. Việc một bộ phận các thành viên mạng xã hội “thản nhiên” chia sẻ thủ đoạn trốn tránh việc đi nghĩa vụ và việc một bộ phận thanh niên Việt hưởng ứng theo khiến cộng đồng mạng vô cùng bất bình và phẫn nộ.

Đa phần ý kiến đều tỏ ra bất bình trước sự hèn nhát và thiếu trách nhiệm với cộng đồng và với chính bản thân của một bộ phận thanh niên Việt đã hoặc đang tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự.

	(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

“Thanh niên thời nay sao mà chán quá vậy? Ở nhà ăn chơi lêu lổng là giỏi, nhắc đến đi nghĩa vụ quân sự là lại sợ xanh mặt. Chưa đi mà đã sợ khổ thì đúng là…”, thành viên big-boy bình luận.

“Toàn những anh hùng bàn phím, suốt ngày to mồm kêu đấu tranh bảo vệ đất nước khi có kẻ thù, thế mà vừa cầm trên tay giấy báo đi nghĩa vụ quân sự đã toát mô hôi hột, nhanh chóng tìm cách trốn. Thật thất vọng với cách hành xử và suy nghĩa của một bộ phận những ‘tương lai đất nước’”, thành viên Bigone77 bình luận một cách bức xúc.

“Có vẻ đã có rất nhiều vụ trốn nghĩa vụ thành công nên giờ họ mới ngang nhiên truyền lại cho nhau những thủ đoạn trốn tránh trách nhiệm. Để xảy ra hiện tượng này, lỗi không chỉ riêng ở nhận thức của một số thanh niên, mà lỗi còn rất lớn ở công tác tuyên truyền giáo dục ở địa phương, những quy định lỏng lẻo trong công tác tuyển chọn người đi nghĩa vụ quân sự và ngay cả chính gia đình – những người trực tiếp tiếp tay, giúp đỡ cho những hành vi đớn hèn này”, thành viên Bích Trâm nhận xét.

“Thân gửi những ‘thanh niên hoi’, những người luôn tự vỗ ngực là khi đất nước có chiến tranh thì sẵn sàng cầm súng. Tôi muốn hỏi các bạn là các bạn sẽ ra trận thế nào khi không có sự bền bỉ và lòng dũng cảm, sẽ bảo vệ đất nước thế nào khi chỉ có sự nhiệt tình “ảo” mà không có kỉ luật, kiến thức ví dụ đơn giản là các bạn có cách tháo lắp súng? Cách tập trận?

Đi nghĩa vụ quân sự là để được rèn luyện sức khỏe, sự nhanh nhẹn, bền bỉ và lòng dũng cảm trong môi trường kỉ luật quân đội. Các bạn kêu khổ ư? Xin thưa, ông cha ta sống thời trong thời chiến còn khổ gấp vạn lần đấy!

Vì thế hãy tỉnh táo lại đi, tắt máy tính và mở cửa ra ngoài xem cuộc sống thực, hình thù nó ra sao và thấy trách nhiệm của mình đến đâu?. Đừng suốt ngày xem các loại phim hành động rồi nghĩ mình bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành anh hùng, siêu nhân cứu đất nước khỏi hiểm nguy. Thân ái”, thành viên Như Mai bình luận đầy mỉa mai.

“Đọc mà thấy chán một số thanh niên Việt Nam quá! Bản thân tôi cũng vừa hoàn thành 2 năm đi nghĩa vụ. Vất vả thì tất nhiên là có chứ, nhưng không vì thế mà tôi và rất nhiều thanh niên khác bỏ cuộc. Sau 2 năm được huấn luyện trong môi trường quân độ, tôi thấy mình trưởng thành, chín chắn  và thấy có trách nhiệm hơn với xã hội và với chính bản thân.”, Tuanminh87 chia sẻ kinh nghiệm bản thân

	Trong ngày nam ca sĩ Hàn Quốc nhập ngũ đã có hàng nghìn người hâm mộ đến  tiễn

Trong ngày nam ca sĩ Hàn Quốc nhập ngũ đã có hàng nghìn người hâm mộ đến  tiễn

“Các bạn thử nhìn sang nước bạn mà xem, Hàn Quốc là 1 điển hình đấy, thanh niên tất cả đều phải đi nghĩa vụ 2 năm và họ coi đó là vinh dự, niềm tự hào dân tộc. Hôm trước đọc được 1 bài báo viết về 1 ca sĩ nổi tiếng bên Hàn tạm gác mọi hoạt động để đi nghĩa vụ quân sự. Hàng nghìn người hâm mộ xếp hành dài, khóc như mưa tiễn nam ca sĩ lên đường nhập ngũ, ấy thế mà có người hâm mộ nào bày cách cho anh ta trốn nghĩa vụ đâu? Nếu ở Việt Nam chắc anh ta sẽ lại có thêm 2 năm phát triển sự nghiệp rồi đấy nhỉ?

Nói vui vậy thôi, chứ bên đó mà bị phát hiện trốn nghĩa vụ thì phần đời còn lại họ sẽ sống trong “sự tủi nhục” và sự chỉ trích nặng nề của dư luận, kể cả người đó có là ngôi sao lớn cấp quốc tế.!”, Thành viên BBO so sánh 1 cách  mỉa mai.

Trên đây, chúng tôi chỉ trích 1 phần rất nhỏ ý kiến cũng như sự phẫn nộ của cộng đồng mạng trước việc thanh niên Việt Nam “dạy nhau cách trốn đi nghĩa vụ quân sự”. Chủ đề này chắc chắn sẽ chưa thể giảm nhiệt trên mạng xã hội bởi những luồng ý kiến trái chiều xung quanh nó.

Mời Quý độc giả gửi nhận xét, bình luận, ý kiến vào hộp thư: tkts@soha.vn hoặc comment vào ô "Viết bình luận" ở cuối bài. Những ý kiến hay sẽ được chúng tôi đăng tải. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại