Sửng sốt chuyện dạy nhau trốn nghĩa vụ quân sự bằng cách hủy hoại bản thân

Bạch Dương (TH) |

(Soha.vn) - Dạo quanh một số diễn đàn, mạng xã hội Việt Nam, người ta không khỏi giật mình khi phát hiện thấy chủ đề nóng, thu hút rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ: “Đi nghĩa vụ quân sự - trốn như thế nào?”.

Trên một diễn đàn, thành viên có nick Nofear87 đã mở đầu chủ đề với nội dung như sau:

“Tình hình là rất tình hình, dạo này thấy dân Phường rất hay gọi nghĩa vụ quân sự ( từ 18-25 tuổi) Anh em nào biết cách trốn đi nghĩa vụ quân sự thì ý kiến tham mưu cho anh em với, chứ đi 2 năm chả vui tý nào.

Nghe mấy đàn anh đi trước kể thì chỉ trốn bằng các cách sau (chúng tôi đã chủ động lược bỏ những chỉ dẫn cụ thể vì quá phản cảm và trái pháp luật - PV)

1 - Đút tiền

2 - Quan hệ quen biết

3 - Đi học thì xin giấy của...( cái này chỉ được miễn 1 lần ) 23t tốt nghiệp đại học đến 25t  vẫn bị gọi đi kể cả có học cao học hay như thế nào đi nữa. ( chỉ trừ làm nghiên cứu khoa học hoặc giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước)

4 - Phá hoại sức khỏe bản thân để đến khi khám thì được miễn luôn không phải đi nữa.

5- Xin ra nhập.... địa phương 8 ngày 1 tháng làm trong 4 năm sẽ miễn không  đi nghĩa vụ 2 năm.

6 - Có 1 vài hình...trên người ( cái này mới nghe nói không biết đúng ko?) Vậy Anh Em ai có cách gì ý kiến giúp đỡ nhau nhé, miễn đi càng tốt.”

	Thanh niên lên đường nhập ngũ 

Thanh niên lên đường nhập ngũ 

Dường như chạm đúng “chỗ ngứa”, ngay sau khi được đăng tải, đoạn nội dung trên đã thu hút được sự quan tâm của các thành viên mọi lứa tuổi trong diễn đàn. Nhiều thành viên tỏ ra đồng tình với “chủ thớt” như: “Mình cũng đang rất muốn biết các phương pháp cụ thể như thế nào đây. Phường mới báo gọi đi. Người gày còm quá, giờ mà phải đi nghĩa vụ quân sự thì đi về chắc chỉ còn là con mực khô”, Thành viên có nick Only.one chia sẻ.

“Giờ tìm được việc làm rồi mà phải đi nghĩa vụ thì đúng là khổ, vấn đề này mình cũng đang rất quan tâm”, thành viên Thecuonghtc bình luận.

“Giả dụ đất nước mà có chiến tranh thì không gọi cũng đi, chứ còn đi nghĩa vụ thì tốt nhất là nên né”, thành viên Supportgame bình luận.

Để ủng hộ chủ đề “trốn nghĩa vụ quân sự”, đã có rất nhiều phương pháp, lời khuyên được các thành viên mang ra chia sẻ và tranh luận mà chúng tôi quyết định không nêu ra đây

Thành viên Kemgano1 chia sẻ: “Khi kiểm tra sức khỏe biếu bác sĩ 500 nghìn hay 1triệu, rồi ghi chữ...vào đấy là được miễn đi ngay”.

Hay cũng có những thành viên chia sẻ kinh nghiệm của bản thân một cách chi tiết và tỉ mỉ: “Thấy bày cách trốn đi nghĩa vụ mới nhớ  2 năm nay chưa thấy chỉ huy quân sự phường sang gọi nghĩa vụ. Mình bày cho các bạn 1 cách nhé, cách này mình thực hiện cũng 2 năm nay rồi.... (chúng tôi đã cắt bỏ đoạn này - PV)

....Đợi giấy gọi.... rồi nộp hồ sơ vào học, gọi là nộp hồ sơ nhưng thực chất lấy cái giấy báo ....đem lên ban chỉ huy quân sự phường xin giấy chuyển nghĩa vụ .

Tham gia dân quân tự vệ là cách hay đấy . Mình tham gia thế là được anh chỉ huy trưởng quân sự phường xác nhận cho.... , không phải đi luôn. Đã thế đi dân quân còn được tiền cơ”, thành viên Duc1111 chia sẻ.

“Có hình xăm trên người thì vẫn phải đi thôi, tốt nhất là điền vào giấy khám sức khỏe một loại bệnh nào đấy thì sẽ được miễn, hoặc gia đình ai có điều kiện thì đi du học…”, thành viên Nhok12 bình luận.

Tuy nhiên, theo một số thành viên khác, những thủ đoạn này đã được áp dụng từ lâu và không thể qua mắt được cơ quan tuyển quân. "Nếu ai nghĩ rằng, bằng mấy thủ đoạn như thế này mà có thể trốn nghĩa vụ quân sự được thì quá sai lầm. Bên quân sự đã biết từ lâu. Những kẻ trốn sẽ phải trả giá đắt cả trong lương tâm và ngoài cuộc sống, nếu họ cố tình trốn tránh trách nhiệm công dân, trách nhiệm đối với tổ quốc" - thành viên Alibaba khẳng định.

LTS: Mời Quý độc giả gửi nhận xét, bình luận, ý kiến vào hộp thư: tkts@soha.vn hoặc comment vào ô "Viết bình luận" ở cuối bài. Những ý kiến hay sẽ được chúng tôi đăng tải. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại