Nàng dâu sướng nhất Vịnh Bắc Bộ khiến cánh chị em "dậy sóng"

Mộc Lan |

Ngày ngày, chuyện mẹ chồng, nàng dâu ở nhiều nhà "đụng chạm" nhau xảy ra như cơm bữa, xưa nay không hiếm. Thế nhưng có một nàng dâu cực kì khác biệt...

Mấy ngày cận Tết các chị em phụ nữ được phen ghen tị cả một nàng dâu khi cô được đích thân mẹ chồng vào dọn phòng.

Theo đó, nàng dâu này chia sẻ, Tết năm nay cô được mẹ chồng vào phòng dọn dẹp, gấp lại quần áo, kê lại đồ đạc, trong khi cô chỉ đứng chụp ảnh và nghe lời càm ràm của mẹ chồng vì “ăn ở luộm thuộm”.


Bức ảnh mẹ chồng dọn phòng cho con dâu gây sốt

Bức ảnh mẹ chồng dọn phòng cho con dâu gây sốt

Nàng dâu được bà mẹ chồng tâm lý khiến bao chị em ghen tỵ này có tên là Nhữ Thị Thảo (28 tuổi, quê Thanh Hoá) hiện đang sinh sống tại Phú Thọ.

Lấy chồng được 6 năm thế nhưng Thảo lại chẳng bao giờ có cảm giác xa lạ bởi bố mẹ chồng Thảo coi cô chẳng khác nào con ruột của mình.


Chân dung nàng dâu may mắn nhất vịnh Bắc Bộ

Chân dung nàng dâu may mắn nhất vịnh Bắc Bộ

"Mình về làm dâu nhà chồng khi không có công ăn việc làm gì, lại có bầu trước khi cưới. Tính nết vốn trẻ con, chưa hiểu chuyện, còn vụng về, thiếu ngăn nắp, trong khi mẹ chồng sạch sẽ và cẩn thận.

Vì thế những ngày mới làm dâu, giữa hai mẹ con có bất đồng. Bị mẹ nhắc nhở, mình hay biện minh cho bản thân. Mẹ mới nói rằng: "Không có kiểu con dâu đi nói lại mẹ chồng như vậy đâu".

Lúc ấy mình rất buồn, nước mắt cứ chảy ròng rồi bảo với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ có thể nói câu đấy mà bỏ từ “dâu” và từ “chồng” đi được không.

Chỉ cần: “Không có kiểu con cái nói lại mẹ như vậy đâu” thôi là được rồi ạ. Con làm dâu xa, ở đây con chỉ có người thân là chồng và gia đình mình và mẹ thôi".

Mẹ tôi im lặng không nói gì, chỉ cười. Sau lần đấy, hai mẹ con cởi mở hơn với nhau. Có gì tôi cũng tâm sự với bà, từ chuyện bạn bè, công việc, chuyện vợ chồng và coi mẹ như một người bạn vậy.

Lúc đầu cũng có khó khăn, hiểu nhầm nhưng bây giờ đã thông cảm và hiểu cho nhau rồi nên 2 mẹ con nhẹ nhàng lắm. Nhiều khi mình còn thấy sướng hơn nhà mẹ đẻ.

Công việc ở nhà mẹ cáng đáng hết bởi mình bận 2 đứa con rồi cả công việc buôn bán nữa.”

Ngoài việc được mẹ chồng cáng đáng hết việc nhà, Thảo còn được bố mẹ chồng hỗ trợ đầu tư cho việc học Dược suốt 3 năm vì lúc đó chồng Thảo kinh tế còn chưa vững.


Thảo và cậu con trai thứ 2 của mình

Thảo và cậu con trai thứ 2 của mình

Lúc bầu lần hai, Thảo bị thấp thai và bong rau non, chỉ nằm một chỗ. Mẹ chồng chăm sóc Thảo tận tình. Nấu cơm mang tận giường, lo từng chuyện vệ sinh cá nhân khi chồng Thảo đi vắng.

Nhà ngoại Thảo ở tận Thanh Hoá, cách 300 km nên mẹ đẻ có ra thăm cũng chỉ được vài hôm. Tất cả Thảo đều nhờ mẹ chồng.

Bên cạnh đó, vợ chồng trẻ không tránh khỏi những xích mích cãi vã, mẹ chồng Thảo cũng luôn là người đứng ra giảng hoà, khuyên bảo.

“Ít thấy bạn nào may mắn như mình. Nhưng tất cả cũng là cả quá trình tìm hiểu trò chuyện giữa mình và bố mẹ chồng nữa.

Nhờ đó mới thấu hiểu, thông cảm cho nhau. Giờ chắc mình không dám ra ở riêng đâu vì “dựa dẫm” ông bà quá nhiều rồi.” Thảo cười tươi chia sẻ.

Dù đi làm dâu vẫn còn nhiều thiếu xót nhưng cô gái này lại nhận được sự cảm thông, yêu chiều của bố mẹ chồng khiến không ít chị em phụ nữ ngưỡng mộ, ghen tỵ.

Họ không ngần ngại gọi cô là "nàng dâu sướng nhất Vịnh Bắc Bộ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại