Muốn đẹp, tiêm filler và cái kết đầy "oan nghiệt"

Luna |

Đã có không ít người vì muốn cải thiện nhan sắc bản thân mà đã phải chịu đựng những nỗi đau đớn và thiệt hại khôn tả vì đã tiêm filler kém chất lượng.

Nhiều ngày qua, những câu chuyện xung quanh việc các cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ, hay dùng chất filler... rồi sau đó gặp phải hậu quả đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Sưng tấy, nổi nốt mẩn đỏ hay lệch sống mũi là những vấn đề có thể thấy rất rõ qua những trường hợp của Quỳnh Anh, Thuý Hằng...

Từ xinh đẹp trở nên biến dạng

Không khó để nhận ra những sự thay đổi trên khuôn mặt của Quỳnh Anh, cô gái từng tham dự cuộc thi Miss teen 2011.

Từ một cô nàng xinh xắn, có khuôn mặt dễ thương, nước da trắng hồng, Quỳnh Anh đã phải trải qua những tháng ngày đau đớn, khó chịu và có thể nói là ám ảnh về chiếc mũi bị lệch, cùng chiếc cằm sưng tấy.


Quỳnh Anh của ngày hôm nay với sống mũi bị lệch

Quỳnh Anh của ngày hôm nay với sống mũi bị lệch


Cằm sưng tấy, nổi mụn

Cằm sưng tấy, nổi mụn


Quỳnh Anh của ngày hôm qua

Quỳnh Anh của "ngày hôm qua"

Nguyên nhân cũng từ việc Quỳnh Anh đã tin tưởng và giao phó dung nhan của mình cho một cơ sở chăm sóc sắc đẹp với mong muốn hình ảnh của mình sẽ được hoàn thiện hơn.

Nhưng ngờ đâu, sự thật diễn ra lại không được như những gì mà cô gái trẻ sinh năm 1992 này mong muốn.

Dù đã chờ đợi tới 18 tháng nhưng Quỳnh Anh vẫn chưa hề thấy có bất kỳ dấu hiệu nào về việc chất filler này tan biến. Mà theo như lẽ thường, chất này sẽ tự động tan trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm.

Và không chỉ có riêng Quỳnh Anh, mẹ của cô nàng xinh đẹp này cũng đang gặp phải những rắc rối tương tự.

Dùng dao kéo để xử lý "dao kéo"

Tương tự như câu chuyện của Quỳnh Anh, Vũ Thuý Hằng cũng tới cơ sở chăm sóc sắc đẹp của một người có tên là H.P.L. Mức "đầu tư" vào công cuộc cải cách sắc đẹp của Thuý Hằng nhiều hơn Quỳnh Anh nên cô đã quyết định tiêm chất filler tại nhiều điểm trên khuôn mặt.

Và cuối cùng, khuôn mặt của cô cũng đã biến dạng với những khối u vón cục mặc dù Thuý Hằng đã chờ đợi suốt 2 năm để cho chất này tự tan.

Sau đó, Thuý Hằng đã phải "Nam tiến" để nhờ tới sự chăm sóc của các y bác sĩ cắt bỏ khối u trên khuôn mặt.

Và vẫn còn nhiều hơn thế

Ở trên là các trường hợp khá điển hình đã được dân mạng nói tới nhiều trong thời gian qua vì sử dụng chất làm đầy filler kém chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những "nạn nhân" khác đã và đang phải chịu những đau đớn, bất tiện khác.

Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho những ai có nhu cầu muốn "tân trang" cho nhan sắc của mình. Hãy nghiên cứu kỹ và chọn cách thức hợp lý để tránh gặp phải những hậu quả ngoài ý muốn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại