Đằng sau vẻ lạnh lùng của nữ giám đốc trẻ 9x

La la |

Khác với số đông 9x khác, Trương Thu Hà lại thích những môn nghệ thuật khá kén chọn người xem và những lối tư duy khác lạ.

Trương Thu Hà là một trong những cô gái mà lần đầu gặp mặt, bạn sẽ ngỡ cô ấy là hot girl. Hà xinh đẹp thật và có ánh mắt rất cuốn hút. Cô ấy cũng là người kỹ tính với thời trang khi khoác lên người bộ cánh cá tính và gương mặt được trang điểm cẩn thận.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến bạn phải tìm cách trò chuyện với cô ấy. Nhưng đừng mong cô nàng sẽ tỏ ra hào hứng hay nhiều lời. Tuy nhiên, cách Thu Hà dè dặt tiết lộ từng chút một về bản thân đủ để khiến người đối diện tò mò nhiều hơn về cô gái trẻ để rồi sau đó nhận ra rằng: “À, cô gái này không chỉ có vẻ bề ngoài”.

Trương Thu Hà là thủ khoa đầu vào trường Sân khấu điện ảnh khoa Đạo diễn. Cô cũng là gương mặt hiếm hoi của trường 3 năm liền được nhận học bổng.

Những gì cô gái sinh năm 1991 có thể làm được vẫn chưa dừng lại ở đó. Thu Hà tiết lộ, trong thời gian theo học tại trường SKĐA, cô cũng “tranh thủ” hoàn thành xong chương trình học tại trường ĐH Phương Đông khoa Quản trị kinh doanh. Hiện tại, cô nàng đang hoàn thiện tấm bằng Thạc sĩ.

Thu Hà thích những thứ giản dị. Nhiều người đã nói hình xăm trên cổ cô không đẹp. Nhưng nó lại mang một ý nghĩa lớn đối với Trương. Vì cô muốn có được sự mạnh mẽ của chú ngựa. Và bên trong chú ngựa thô sơ kia cũng có 1 trái tim.

Thu Hà thích những thứ giản dị. Nhiều người đã nói hình xăm trên cổ cô không đẹp. Nhưng không phải ai cũng biết rằng chú ngựa đó được thực hiện bơi danh họa Picasso và nó lại mang một ý nghĩa lớn đối với Trương. Vì cô muốn có được sự mạnh mẽ của chú ngựa. Và bên trong chú ngựa thô sơ kia cũng có 1 trái tim.

Theo đuổi hai ngành học hoàn toàn khác nhau không phải là điều dễ dàng đối với cô gái trẻ nhưng sự chồng chéo ấy lại mang đến cho Thu Hà rất nhiều trải nghiệm khá đặc biệt. Hiện tại, cô gái được mọi người biết đến với biệt danh Trương còn đang làm chủ một công ty chuyên tổ chức sự kiện.

Chia sẻ về công việc, cô hào hứng: "Tôi đang theo học khoa Đạo diễn tại trường SKĐA và nghệ thuật đương đại, môn mà mọi người vẫn nói là "thứ nghệ thuật chưa từng được thấy bao giờ" lại chính là niềm đam mê của tôi.

Nơi con người tìm đến những góc khuất ngay chính tâm hồn mình, và sâu xa hơn là tự giải phóng mình ra chính khỏi những ràng buộc định kiến. Con đường từ một cảm xúc, một ý tưởng đến một tác phẩm cụ thể. Tôi luôn mong muốn được đưa nghệ thuật cổ truyền dân tộc như Chèo, ca trù hay hát văn... đến với khán giả gần gũi và mới mẻ để thế hệ trẻ cũng có thể tiếp nhận được loại hình nghệ thuật này, từ đó mà yêu thích hay gìn giữ những giá trị này.

Ước mơ của tôi là trong vòng 2-3 năm nữa sẽ tổ chức được một chương trình nghệ thuật mang đậm văn hóa quê hương với những điệu múa sen, hát quan họ... qua một hình ảnh hoàn toàn mới. Nhưng để có thể làm được những điều đó, tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Để trau dồi kinh nghiệm, tôi cũng đã tự mình lập một công ty riêng chuyên tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, đây vẫn là hoạt động mang tính chất thị trường, kinh doanh, còn nhìn chung chưa có gì đáng kể. Tất cả chỉ giúp tôi xây dựng bàn đạp để tiến tới những ước mơ lớn những, những chương trình quy mô hơn”.

Không giống với số đông những bạn trẻ thuộc thế hệ 9x, Thu Hà lại thích nghe nhạc của Đại Lâm Linh, Lê Cát Trọng Lý, những dòng nhạc rất kén người nghe và thường bị những người trẻ xếp xó.

Bản thân Trương Thu Hà cũng cho rằng tính cách của cô cũng có phần khác biệt khi nói rằng: "Tôi phải đương đầu với rất nhiều mâu thuẫn ngay trong bản thân mình. Là một người đam mê nghệ thuật, làm nghệ thuật nhưng tôi lại suy nghĩ rất nhiều về mặt kinh tế. Ngược lại, có những khi tôi làm việc dựa trên góc độ kinh tế nhưng tôi xen vào đó không ít cảm xúc nghệ thuật. Vậy nên, có những lúc tôi lại quá lý trí trong khi cần sự phóng khoáng và ngược lại.

Tuy nhiên, tôi tự cảm thấy công việc đang diễn ra khá trôi chảy. Hoạt động của công ty mang lại cho tôi nguồn thu nhập khá ổn định. Nhiều người nói với tôi, rằng những gì tôi làm được cũng khá đáng nể. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn cần phải nỗ lực và làm nhiều hơn nữa".

Sân khấu cũng chính là tấm gương phản ánh cuộc sống, đời mình vai bi hay vai hài tôi cũng k biết nữa. Chỉ biết tôi là tôi, cố đi tìm tôi, cúi đầu nhận sai lầm của mình, cái méo mó của tâm hồn mình, cái khác biệt của thế giới xung quanh. Tôi- một bản thể đầy mâu thuẫn

Sân khấu cũng chính là tấm gương phản ánh cuộc sống, đời mình vai bi hay vai hài tôi cũng k biết nữa. Chỉ biết tôi là tôi, cố đi tìm tôi, cúi đầu nhận sai lầm của mình, cái méo mó của tâm hồn mình, cái khác biệt của thế giới xung quanh. Tôi - một bản thể đầy mâu thuẫn

Bận rộn với việc kinh doanh là thế nhưng Trương Thu Hà vẫn rất quan tâm đến những hoạt động cộng đồng: "Tôi luôn cố gắng tận dụng thời gian rảnh. Những khi học xong và kết thúc công việc tại công ty, tôi lại đến những lớp hoạt động ngoại khóa của các trường Đại học để truyền tải nguồn cảm hứng nghệ thuật cho các bạn sinh viên. Tại đây, tôi giới thiệu và hướng dẫn các bạn về các bài múa mang âm hưởng nghệ thuật đương đại. Những cố gắng của tôi đã nhận được kết quả ngoài sự mong đợi khi các bạn sinh viên tỏ ra rất hứng thú với môn nghệ thuật này. Đó là điều khiến tôi cảm thấy hài lòng nhất”.

Nói chuyện đến đây, tôi cảm thấy được sự rõ rệt ở cô gái sinh năm 1991. Không còn cái vẻ e dè, nhát gừng từng câu trả lời như trước đó. Cô cởi mở hơn khi nói về tương lai, nói về những dự định đang còn ấp ủ và không quên hứa hẹn sẽ cho tôi thưởng thức những chương trình quy mô hơn trong thời gian sắp tới.

Có thể cô gái ấy sẽ làm được, hoặc cũng có thể không khi ước mơ của cô bỗng một ngày đẹp trời lại chuyển sang hướng khác. Nhưng ít nhất ở thời điểm này, những gì Thu Hà đang cố gắng và chăm chỉ là điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại