Choáng với bộ sưu tập huy chương của dancer lai Việt Pháp 15 tuổi

Tiểu Yến |

Cô bé gốc Việt lai Pháp khiến nhiều người ngả mũ trước bộ sưu tập thành tích siêu khủng của mình.

Bùi Ngọc (nickname Lucie Ngọc), sinh năm 2000, hiện đang theo học tại trường Quốc tế CNED, TP.HCM.

Mang trong mình hai dòng máu Việt – Pháp nên vẻ đẹp lai của cô bạn luôn khiến người khác chú ý và không ngớt lời khen ngợi.

Cô bé lai nhảy múa trên đường phố Sài Gòn
Cô bé lai nhảy múa trên đường phố Sài Gòn

Đam mê múa ngay từ khi còn nhỏ

Ngọc cho biết, ngay từ khi còn nhỏ cô bạn đã đặc biệt yêu thích nhảy. Thế nhưng mãi đến năm 2012, trong một lần tình cờ Ngọc được xem các vũ công biểu diễn, niềm đam mê lại trỗi dậy, Ngọc một mực thuyết phục ba mẹ cho mình đi học nhảy.

Có lẽ với tố chất sẵn có cùng với niềm đam mê và sự chăm chỉ luyện tập, cô bạn nhỏ bắt kịp rất nhanh và đã được các thầy cô lựa chọn đi thi các giải dance trong nước. Đó cũng là bước ngoặt đầu tiên và khó quên nhất trên con đường chinh phục bước nhảy của cô bé 15 tuổi.

Clip biểu diễn của Ngọc

“Cho đến bây giờ em vẫn không thể nào quên được cảm xúc lần đầu được đi thi đấu, khi ấy em đi biểu diễn cho nhà tập luyện thể thao Phú Thọ (TP.HCM).

Vì em mới chỉ bắt đầu luyện tập cùng các thầy cô và anh chị trong câu lạc bộ được 15 ngày nên trước lúc biểu diễn em đã rất run, hồi hộp và có khá nhiều sự lo lắng.

Tuy nhiên, đến lúc thi, em đã quên mất những điều này mà thể hiện bài diễn một cách khá tự tin và thoải mái.

Và điều bất ngờ là đến khi ban tổ chức công bố kết quả thì tên người đạt giải nhất lại là em, em thật không thể tin vào tai mình cho đến khi thầy cô, bạn bè hò reo, chúc mừng mình” - Ngọc không giấu được sự hạnh phúc khi nhắc đến kỉ niệm này.

Ngọc từng không tin vào tai mình khi được xướng tên trong lúc công bố giải nhất
Ngọc từng không tin vào tai mình khi được xướng tên trong lúc công bố giải nhất

Được mệnh danh là “Nữ hoàng nhảy nhót”

Dù đến với nhảy chưa lâu nhưng cô bé đã chứng minh năng lực của mình bằng bộ sưu tập thành tích cực khủng.

4 năm liền (từ năm 2012 đến 2015) Ngọc đoạt giải nhất giải Khiêu vũ Thể thao do Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ tổ chức.

Trong 2 năm liền (2013-2014) đoạt giải nhất giải vô địch Khiêu vũ Thể thao TP.HCM do Sở Văn hóa Thể thao thành phố tổ chức. Bên cạnh đó là hàng loạt các huy chương và cúp vô địch các giải nhảy dành cho thanh thiếu niên.

Ngọc khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bộ sưu tập thành tích cực khủng của mình
Ngọc khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bộ sưu tập thành tích cực khủng của mình

Mới đây, cô bé này đã mạnh dạn tham gia cuộc thi So You Think Can Dance (Thử thách cùng bước nhảy). Vì chưa đủ tuổi nên Ngọc không thể tiếp tục vào vòng trong, thế nhưng cô bé 15 tuổi này đã nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ phía ban giám khảo.

“Với một bài thi như vậy thì em thừa sức để vào các vòng trong”, là lời nhận xét của giám khảo Việt Bách dành cho cô bé này.

Mỗi ngày, dù bận rộn với việc học văn hóa nhưng cô bé này luôn tranh thủ dành 3 tiếng (từ 18h đến 21h tối) để tập nhảy. Cô bé cũng thường xuyên tập luyện cùng các bạn nhảy khác ở phố đi bộ Nguyễn Huệ .

Bộ sưu tập thành tích của cô nàng 15 tuổi
Bộ sưu tập thành tích của cô nàng 15 tuổi

Khi được hỏi về việc thành công khá sớm, có bị “ngủ quên” trong chiến thắng hay tự hài lòng với bản thân không, cô bé khiêm tốn trả lời:

“Những điều này chỉ là khởi đầu nên em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, em luôn tự nhủ phải hòa đồng và thân thiện với mọi người”.

Với ước mơ được sống và cháy với đam mê đến cùng, cô bé nuôi quyết tâm sẽ trở thành kiện tướng dancesport trong một ngày không xa.

Có thể nói, dù mới tiếp xúc với em nhưng tôi khá ấn tượng với cô bé này. Dù mới chỉ 15 tuổi nhưng chính bản lĩnh thi đấu và cọ sát nhiều nên Ngọc nói chuyện khá chững chạc so với độ tuổi.

Với tài năng và đam mê của mình, tôi tin một ngày nào đó, em sẽ tỏa sáng và biến ước mơ của mình thành sự thật.

Cùng ngắm một vài hình ảnh của cô bé tài năng này:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại