COVID-19: TT Trump đăng tweet cảm ơn Việt Nam sau khi 450.000 bộ quần áo bảo hộ được chuyển đến Texas

Hồng Anh |

Thông tin trên đã được Tổng thống Trump công bố sau khi truyền thông Mỹ đưa tin về việc Kho Dự trữ Chiến lược Quốc gia Mỹ đã sắp "cạn kiệt" kho đồ bảo hộ và vật tư y tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng tải lên trang Twitter cá nhân thông tin về 450.000 bộ quần áo bảo hộ được Việt Nam chuyển giao cho Mỹ để chống dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới, với nội dung như sau:

"Sáng ngày hôm nay [8/4 - theo giờ địa phương], 450.000 bộ quần áo bảo hộ đã được chuyển đến Dallas, bang Texas, nhờ vào sự hợp tác của hai công ty tuyệt vời của chúng ta - DuPont và FedEx - cùng những người bạn của chúng ta ở Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn!"

Thông tin trên đã được Tổng thống Trump công bố sau khi truyền thông Mỹ đưa tin về việc Kho Dự trữ Chiến lược Quốc gia Mỹ đã sắp "cạn kiệt" kho đồ bảo hộ y tế như khẩu trang N95, khẩu trang phẫu thuật, quần áo bảo hộ và một số loại vật tư y tế khác.

Được biết, Kho Dự trữ Chiến lược Quốc gia Mỹ đã phân phối khoảng 90% số vật tư y tế dự trữ cho các địa phương, và hiện đang có nhu cầu rất cấp thiết về mặt hàng này khi dịch COVID-19 hoành hành tại Mỹ. Tính đến 8h20 sáng ngày hôm nay, trên toàn nước Mỹ đã có hơn 430.000 người nhiễm và hơn 14.700 ca tử vong do COVID-19 được ghi nhận.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cũng đã thông tin về việc hợp tác với Chính phủ Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phê duyệt các thủ tục cần thiết của công tác giao nhận, nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển giao lô hàng này.

Ngay từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã hợp tác cùng chính phủ Việt Nam để theo dõi và ứng phó kịp thời trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Theo Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink, khoản hỗ trợ y tế bổ sung trị giá 2,9 triệu USD của USAID được công bố gần đây sẽ giúp chính phủ Việt Nam tăng tốc các hệ thống phòng thí nghiệm; tăng cường phát hiện trường hợp mắc bệnh và giám sát dựa trên sự kiện; đồng thời hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật để ứng phó nhanh chóng, truyền thông rủi ro và phòng ngừa và kiểm soát nhiễm bệnh.

COVID-19: TT Trump đăng tweet cảm ơn Việt Nam sau khi 450.000 bộ quần áo bảo hộ được chuyển đến Texas - Ảnh 1.

Việt Nam đã giúp đỡ nhiều nước chống COVID-19 trong khả năng của mình

Sáng ngày 8/4/2020, nhân dịp Ngày Sức khỏe Thế giới, Hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng Y tế khu vực Tây Thái Bình Dương, với chủ đề "Đoàn kết chống COVID-19", đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ về quyết tâm "chống dịch như chống giặc" và bài học chủ động chống dịch ngay từ đầu của Việt Nam, cùng với đó là lời kêu gọi về hợp tác quốc tế, "đại nỗ lực" và "đại đoàn kết" giữa các dân tộc để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Thủ tướng khẳng định, mặc dù còn khó khăn và nguồn lực hạn chế, nhưng Việt Nam luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm và đã hỗ trợ nhiều nước về vật tư và trang thiết bị y tế trong khả năng của mình.

"Tôi tin chắc rằng, sát cánh bên nhau chúng ta sẽ chiến thắng Đại dịch COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân, cùng nhau hợp tác phát triển thịnh vượng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững SDGs 2030 của Liên hợp quốc", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại