Công Vinh nói buông cúp, ông Lê Thụy Hải nghĩ BTC "cần vào cuộc giải quyết"

Đoàn Dự |

Ở vai trò một quyền Chủ tịch CLB, một cựu cầu thủ có tiếng tăm thì cách mà Công Vinh công khai nói về việc "buông" Cúp Quốc gia là rất không nên.

Những ngày qua, không chỉ NHM TP.HCM mà CĐV bóng đá cả nước đều theo dõi sự việc Công Vinh đứng ra xin lỗi, giãi bày khi CLB anh đang làm quyền Chủ tịch thua quá dễ trước SLNA ở lượt về Tứ kết Cúp Quốc gia.

Trong hiệp 1, các cầu thủ dự bị của TP.HCM đá mà như đi bộ trên sân nên để thủng lưới 0-3. Sang hiệp 2, họ đá tốt hơn nên chỉ thua thêm 1 bàn là 0-4. Chung cuộc, TP.HCM bị loại bởi SLNA với tổng kết quả 1-7.

Trong hiệp 1 trận đấu, NHM đội chủ sân Thống Nhất đã rất tức giận với thái độ thi đấu của đội nhà và Công Vinh đã phải đi từ khán đài A sang khán đài B để xin lỗi. Nhưng đáng nói là cùng với lời xin lỗi, anh lý luận rằng CLB phải buông Cúp Quốc gia vì lực lượng mỏng, cần tập trung cho V-League.

"Nói ra rất là khó vì theo tôi bất cứ giải nào cũng cần cố gắng. Cần chơi hết mình còn kết quả tới đâu phải chấp nhận. Ví dụ đội yếu kém thì anh phải thua. Như thế cũng là rèn luyện cho cầu thủ, ý chí tiến lên. Bóng đá là môn cạnh tranh, đối kháng mà. Nếu anh buông bỏ thì giải khác cũng thế thôi. Đến lúc anh không cưỡng lại được thì không còn lý trí nữa.

Còn nghĩ ra cách làm sao để buông cho đẹp thì cũng không nên. Khán giả mất tiền, trời nắng nóng đến xem mà vậy thì không nên. Còn anh nói rõ buông bỏ giải này để đá giải khác thì theo tôi nghĩ với BTC như thế rất không được.

Nói thật thì Cúp Quốc gia ở Việt Nam không được coi trọng, mà cũng có cúp đó chứ, cũng được đi dự Champions League dù từ vòng loại. Vậy thì sao lại không tôn trọng nó? Cần phải xét lại. Ở nước ngoài đều phải tôn trọng mọi giải. Anh phải chiến đấu hết mình.

Có thể anh không đặt nặng giải đó bằng VĐQG, thì có thể để các cầu thủ trẻ họ đá nhưng vẫn hết mình, để họ thể hiện rồi tốt thì nhấc lên đội 1.

Chứ không thể nói giải này tôi không coi trọng, hoặc giải này tôi yếu quá thì không chơi. Nói thế tôi nghĩ là BTC cần phải xem xét. Nếu đã nhiều đội như thế thì đừng tổ chức nữa".

Công Vinh nói buông cúp, ông Lê Thụy Hải nghĩ BTC cần vào cuộc giải quyết - Ảnh 1.

Theo HLV Lê Thụy Hải, BTC Cúp Quốc gia cần xem xét để làm việc lại với Công Vinh. Bởi một vị quyền Chủ tịch, một cựu danh thủ mà phát ngôn rộng rãi về việc buông giải đấu là rất không nên.

"Một tiếng nói của anh Vinh thì có nhiều ảnh hưởng, vì anh ấy là người có danh hiệu, có vai vế. Ở vai trò đó thì cần nói sao cho hợp lý. Anh ấy xin lỗi khán giả vì đội mình kém thì đúng rồi, là tốt nhưng với điều kiện phải thực tâm. Chứ tôi thấy hơi có phần đóng kịch quá" – ông Hải "lơ" tiếp.

Cũng ở loạt trận lượt về Tứ kết Cúp Quốc gia, một sự kiện khác gây chú ý đó là HLV Huỳnh Đức chê trọng tài "thích làm màu" khi nhắc nhở, phạt thẻ vàng một cầu thủ dự bị của SHB. Đà Nẵng vì ném nước vào cho đồng đội khi vua áo đen chưa cắt còi. Đấy là tình huống ở cuối trận đấu và Merlo đang nằm sân vì va phải cột dọc.

"Trận đó cũng có nhiều thứ căng thẳng. Merlo khi đó chấn thương nhưng pha bóng khó, không thể thổi phạt đền được. Lỗi đó khó thổi lắm.

Mình tranh thủ uống nước vẫn được, không vấn đề gì. Nhưng đã là cuộc chơi thì phải chấp nhận. Tôi cũng là HLV như Huỳnh Đức thôi, cũng sốt ruột. Lúc ấy bản chất con người nó cao lắm, lý trí – nghị lực thì khó lắm. Trái tim mạnh nên mình phải bênh cầu thủ mình. Mệt, chấn thương, nắng nóng. Vì thế cũng thông cảm được cho anh Đức.

Nhưng chơi thì phải tuân thủ cuộc chơi. Trọng tài cho phép mình làm, không thì không được làm. Chúng ta phải chấp hành.

Ở Việt Nam mình thực ra anh cũng không nghiêm nên mới xảy ra như thế. Cái quan trọng nhất là anh phải nghiêm, đưa ra các điều luật rõ ràng, tất cả đều phải chấp hành. Còn chuyên nghiệp mười mấy năm nữa mà thế này thì rất buồn" – ông Hải đưa ra quan điểm.

Bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến đặc biệt ở các giải đấu trẻ. Tuy nhiên, quan trọng nhất là các giải đấu chuyên nghiệp của chúng ta phải thực sự đúng với từ "lên chuyên". Còn cứ nửa nạc nửa mỡ như thế này, e rằng còn lâu lắm nền túc cầu mới thật sự cất cánh được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại