Nghe lời thách thức từ Campuchia, nhớ ảo tưởng thứ nhì ĐNÁ của bóng đá Việt Nam

Đoàn Dự |

Hết Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines là kình địch của Việt Nam, giờ đến Campuchia cũng tự tin rằng có thể thắng được thầy trò HLV Hữu Thắng.

Ảo tưởng thứ nhì ĐNÁ

Đã từng có thời gian, Việt Nam luôn tự cho mình là nhất nhì ở khu vực ĐNÁ, chỉ phải cạnh tranh với cường địch Thái Lan. Nhưng rồi sau đó, binh đoàn đỏ cứ liên tục gặp các thất bại khó nuốt trôi trước những Malaysia, Indonesia, Myanmar và cả Philippines.

Ở kì AFF Cup 2016, chính Indonesia đã loại Việt Nam khỏi Bán kết. Trước đó 2 năm, Malaysia là đội đã loại cay đắng thầy trò HLV Miura cũng tại Bán kết giải này. Tại SEA Games 2015, U23 Việt Nam thua U23 Myanmar cũng lại tại Bán kết.

Khi được hỏi về cơ hội của U22 Việt Nam ở kì SEA Games sắp tới, HLV Lê Thụy Hải nhiều lần lắc đầu và khẳng định không chỉ Thái Lan, Việt Nam sẽ gặp khó với rất nhiều đối thủ khác, là cấp độ trẻ của các quốc gia nói trên.

Có thể khẳng định, vị trí đứng đầu ĐNÁ lúc này thuộc về Thái Lan, đội thậm chí đang mơ giấc mơ World Cup. Còn chỗ thứ nhì cũng không phải của Việt Nam mà vẫn nằm trong vòng tranh chấp của nhiều bên.

Nghe lời thách thức từ Campuchia, nhớ ảo tưởng thứ nhì ĐNÁ của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Indonesia đã loại ĐTVN khỏi Bán kết AFF Cup 2016.

Không phải thứ nhì thì Việt Nam ở thứ mấy?

Đấy là một câu hỏi khó trả lời. Chỉ biết rằng lúc này, đến một đội thuộc nhóm yếu nhất ĐNÁ là Campuchia cũng dám lên tiếng khẳng định sẽ đả bại thầy trò HLV Hữu Thắng.

Mới đây, HLV ĐTQG nước này, ông Leonardo Vitorino tuyên bố:

"Việt Nam là đội mạnh nhưng chúng tôi sẽ giành chiến thắng khi đang có sự tự tin rất cao. Từ giờ đến khi trận đấu diễn ra còn khoảng 3 tháng nữa và Campuchia sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc chiến này".

Campuchia có lý do để tự tin như vậy. Ở AFF Cup 2016, đội hình của họ khá trẻ, đa phần từ 20 – 25 và nhiều nhân tố còn thiếu kinh nghiệm nhưng đã chơi tốt, chỉ thua sít sao thầy trò HLV Hữu Thắng 1-2.

Từ đó đến nay, ĐTQG Campuchia đã trải qua thêm 5 trận đấu để tích lũy chuyên môn và kinh nghiệm, gặp toàn các đối thủ mạnh là Saudi Arabia, Ấn Độ, Jordan, Indonesia, Afghanistan. Quan trọng hơn, họ sẽ đón tiếp ĐTQG Việt Nam với một SVĐ đầy ắp những CĐV cuồng nhiệt, sẵn sàng la hét đối thủ để mang về lợi thế cho đội nhà.

Nghe lời thách thức từ Campuchia, nhớ ảo tưởng thứ nhì ĐNÁ của bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Bóng đá Campuchia đang phát triển mạnh mẽ và được rất đông NHM chú ý.

Với riêng Campuchia, chiến thắng trước Afghanistan dù mang nhiều yếu tố may mắn xong là hết sức đáng tự hào, có tính chất bước ngoặt. Tuy nhiên, trận gặp Việt Nam tới đây, nếu họ chiến thắng sẽ còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa.

Nó sẽ là một dạng kết tinh cho quá trình thay đổi bóng đá suốt 2 năm qua của họ, bắt đầu từ trẻ hóa ĐTQG và đẩy mạnh công tác đào tạo trẻ cho tương lai xa hơn. Công tác đào tạo trẻ ở Campuchia cũng đang được thúc tiến mang tính phổ cập cho toàn xã hội.

Nếu thắng, bóng đá Campuchia sẽ được tiếp thêm sức mạnh để tiến về phía trước trong khi với Việt Nam, đấy chắc chắn sẽ là sự tụt lùi đáng báo động.

Cuộc chiến ấy chắc chắn sẽ vượt qua khuôn khổ của một trận đấu, vì nó là đại diện cho bước tiến lên của một nền bóng đá đang đi đúng hướng, va chạm với một nền bóng đá vẫn đang nằm trong mớ bòng bong.

Campuchia 1-0 Afghanistan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại