Công Phượng, Tuấn Anh được đội bóng Nhật trao quy chế đặc biệt

Lupo |

Với quy chế này, Công Phượng, Tuấn Anh sẽ rất thuận lợi nếu muốn thi đấu cho ĐT Việt Nam.

Theo quy định, một CLB sẽ chỉ phải trả cầu thủ về tập trung ĐTQG nếu giải đấu hoặc trận giao hữu mà cầu thủ đó chơi thuộc hệ thống của FIFA hay châu lục.

Tuy nhiên, AFF Cup lại không nằm trong hệ thống chính thức của AFC. Chính vì thế, Mito Hollyhock, Yokohama FC và Incheon United có quyền không cho phép Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường trở về thi đấu cùng ĐT.

Nếu thiếu 3 cầu thủ này, Hữu Thắng chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Suốt thời gian qua, VFF đã nỗ lực đàm phán với các CLB trên.

Tin vui đến với Công Phượng đầu tiên. Mito Hollyhock cho phép anh tập trung cùng ĐT Việt Nam bất cứ lúc nào cần thiết. Như vậy, tiền đạo xứ Nghệ sẽ trở vể vào trung tuần tháng 10 tới.

Trường hợp của Tuấn Anh mất thời gian hơn một chút. Yokohama FC đã mất nhiều thời gian hơn Mito Hollyhock để quyết định nhả tiền vệ người Thái Bình về cùng đợt với Công Phượng.

Riêng với Xuân Trường, quá trình đàm phán vẫn chưa kết thúc. Vấn đề vướng mắc nhất giữa Incheon United và VFF là ngày tập trung của Trường "híp". VFF muốn anh về từ giữa tháng 10 còn K-League có thể kéo dài tới tháng 12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại