Công Phượng: 'Tôi muốn được tới Thai League chơi bóng'

Nhân Văn |

Nguyễn Công Phượng đã có những phát biểu thẳng thắn về việc thi đấu tại Thái Lan trong tương lai.

Sau khi đánh bại U23 Thái Lan 2-1 ở trận tranh hạng 3, Nguyễn Công Phượng đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với cú đúp bàn thắng cho U23 Việt Nam. Trước đó, anh cũng nhận danh hiệu này ở trận thắng U23 Myanmar 4-0 (9/12).

Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc ấy, báo chí Thái Lan cũng đặt câu hỏi nếu có cơ hội, Công Phượng liệu có muốn đến đất nước này thi đấu. Tiền đạo sinh năm 1995 thẳng thắn bày tỏ: “Tôi muốn được tới Thai League chơi bóng. Tôi được chứng kiến những người hâm mộ thật tuyệt vời mỗi lần nhìn lên khán đài trong trận đấu. Điều đó thật tuyệt và khác biệt so với ở Việt Nam. Không phải CLB nào ở Thái Lan cũng tốt nhưng nhìn chung mọi thứ đều rất ổn”.

Công Phượng: Tôi muốn được tới Thai League chơi bóng - Ảnh 1.

Công Phượng hai lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận ở M-150 Cup. Ảnh: Phạm Tuân.

Tiền đạo của U23 Việt Nam được săn đón bởi lẽ có thông tin một cầu thủ họ “Nguyễn” đang được các CLB Thái Lan để ý. Tờ Fox Sports Asia cho rằng đó là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết bởi lẽ tiêu chí của cầu thủ Đông Nam Á thi đấu tại Thai League là phải thi đấu trên 20 trận cho đội tuyển quốc gia.

Ở cuộc họp báo trước trận tranh hạng 3, tiền vệ Lương Xuân Trường cũng phủ nhận việc được các CLB tại Thai League săn đón và khẳng định: “Tôi chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào từ các CLB ở Thái Lan”.

Việc Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang mở rộng thành phần cầu thủ cho các CLB trong nước là vấn đề được quan tâm. Từ mùa giải 2018, FAT cho phép mỗi CLB ở Toyota Thai League được phép chiêu mộ thêm 1 cầu thủ Đông Nam Á bên cạnh 4 ngoại binh ngoài châu Á và 1 cầu thủ châu Á. Tiền đạo Aung Thu (Myanmar) là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên cập bến với bản hợp đồng chuyển nhượng đến Police Tero.

Công Phượng: Tôi muốn được tới Thai League chơi bóng - Ảnh 2.

Xuân Trường đã có hai năm thi đấu ở nước ngoài tuy nhiên việc sang Thái Lan chơi bóng chỉ là tin đồn. Ảnh: Phạm Tuân.

Ở một diễn biến khác, sau trận thua trước U23 Việt Nam, nhiều cầu thủ U23 Thái Lan đã cảm thấy rất thất vọng với phong độ của mình.

Đội trưởng Chenrop Samphaodi nói: “Chúng tôi rất thất vọng vì thất bại này. Việt Nam có nhiều cơ hội vì họ đã có thay đổi tích cực so với trận đấu trước. Sau trận đấu này, chúng tôi biết rằng phải làm việc nhiều hơn nữa bao gồm cả cải thiện chất lượng đội hình chính. Tôi nghĩ cả đội đều không hài lòng với thất bại này”.

Trong khi đó, tiền vệ Supachok rất muốn phục thù: “Nếu có gặp nhau lần tiếp theo, tôi muốn là người tham dự và tôi sẽ đánh bại U23 Việt Nam”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại