Công Phượng ở đâu ngày HAGL thất thủ trước Hải Phòng tại Pleiku?

Hải Bình |

Sau 1 năm sang Nhật Bản thi đấu, Công Phượng thể hiện một bộ mặt khác hẳn trong ngày trở về ra mắt khán giả Pleiku khi HAGL tiếp Hải Phòng trên sân nhà.

Một năm ngày trở về từ Nhật Bản, Công Phượng không còn chơi ở vị trí tiền đạo cắm quen thuộc, cầu thủ người Nghệ An được sử dụng ở vị trí tiền đạo lùi, là cầu nối giữa hàng tiền vệ với hàng công của HAGL.

Có nhiều ý kiến cho rằng, Phượng sẽ tỏa sáng, Phượng sẽ là chính mình khi được chơi ở vị trí cao nhất trên hàng tiền đạo. Có nghĩa, cựu tiền đạo của Mito Holyhock sẽ thật sự nguy hiểm khi đối đầu với hậu vệ cũng như thủ môn đối phương. Bởi những cú đi bóng lắt léo cùng những cú ra chân chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ luôn là thứ đặc sản rất riêng của Công Phượng.

Tuy nhiên, từ U19 Việt Nam cho đến khi khoác áo HAGL thi đấu tại V-League 2015, trong màu áo ĐT Việt Nam hay trong thành phần U21 HAGL, Công Phượng vẫn duy trì lối chơi đó, không hề thay đổi theo năm tháng. Điều đó dẫn đến việc hầu hết các trung vệ V-League dễ dàng bắt bài và hóa giải thành công mỗi khi Công Phượng có bóng trong chân.

Công Phượng ở đâu ngày HAGL thất thủ trước Hải Phòng tại Pleiku? - Ảnh 1.

Thi đấu ở vị trí mới, Công Phượng tỏ ra xông xáo và di chuyển khá nhiều. Ảnh: HT.

Có lẽ, sớm nhận thấy được mặt hạn chế của Công Phượng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn buộc phải tạo ra sự thay đổi khi làm điều ngược lại với số đông. Ông Tuấn xếp Công Phượng chơi lùi ngay trước cặp tiền vệ trung tâm, sau lưng tiền đạo cắm duy nhất của HAGL, Vũ Văn Thanh.

Trải qua hai trận đấu với SHB-Đà Nẵng và Hải Phòng, dù Công Phượng chưa để lại dấu ấn gì nhiều ở vị trí hoàn toàn mới thế nhưng, những cố gắng của Công Phượng cho thấy anh đang muốn tự thay đổi chính mình khi được mở lối.

Thi đấu ở vị trí tiền đạo lùi, Phượng di chuyển nhiều hơn, tích cực tranh cướp, đoạt lại bóng mỗi khi đối phương tổ chức tấn công.

Một điều quan trọng hơn nữa, tiền đạo mang áo số 10 của HAGL còn rất chịu khó lùi về hỗ trợ phòng ngự. Ở những phút bù giờ cuối cùng khi HAGL đang thua Hải Phòng 1-2, Công Phượng sẵn sàng lui về bọc lót cho trung vệ Mobi Fehr lên tham gia tấn công.

"Đó là ý đồ của tôi khi sắp Công Phượng chơi lùi sâu nhằm giúp cho cậu ta di chuyển và hoạt động nhiều hơn. Thật sự hôm nay, Công Phượng đã chơi tốt hơn rất nhiều, chỉ là cậu ta chưa có được bàn thắng để có được tâm lý tốt", HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhận xét về Công Phượng.

Vị trí mới, thử thách mới và chúng ta cần thời gian để kiểm chứng xem Công Phượng sẽ làm được gì trong thời gian tới. 

Thế nhưng, những nét tích cực mà Công Phượng thể hiện sau hai vòng đấu phần nào đủ khiến cho fan của anh lạc quan về một ngày không xa Phượng sẽ lấy lại bản năng sát thủ.

Thăm dò ý kiến

Bạn thích trong tương lai, HLV Kiatisak sẽ làm việc ở đâu?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại