Cờ bí có thể “dí chết” Công Phượng

Lập Trần |

Người ta đang đưa ra mọi phương án để giúp Công Phượng hồi sinh mà quên đi rằng, HAGL đang có gì trong tay…

Chuyện vẫn chưa cũ

Tại sao HAGL không ký hợp đồng với tiền đạo ngoại binh? Số đông có một câu trả lời chung là họ cần tiền vệ và trung vệ hơn là tiền đạo. Đấy là nguyên do Ideguchi được giữ lại ở khu trung tuyến, và trung vệ mang 3 quốc tịch Mobi Fehr đến Hàm Rồng.

Nhưng có lý do khác: HAGL quá tin vào những con người hiện có. Cụ thể ở đây là cặp Văn Toàn và Công Phượng. Đúng, Toàn và Phượng xứng đáng được xem là cặp "song sát", nhưng đấy là khi họ còn chơi với nhau ở cấp độ U19.

Cũng phải nhắc lại, trước khi đến Mito Hollyhock, khó có thể nói Công Phượng thành công vì anh chỉ có 5 bàn thắng cho HAGL ở mùa 2015. Sự thất vọng không nằm ở bàn thắng mà những màn trình diễn trên sân.

Ở Nhật Bản, Công Phượng thế nào và ra sao thì tất cả đều đã biết. Ngay cả giải U21 Quốc tế 2016 vốn được xem là sàn diễn của Công Phượng thì anh cũng không để lại nhiều dấu ấn.

Còn người đá cặp Văn Toàn đã có một năm 2016 khá ấn tượng. Tiền đạo này đá chính hầu hết các trận đấu tại V-League và có 8 bàn thắng cho HAGL. Ở cấp độ ĐTQG, Toàn cũng là sự lựa chọn số một của Hữu Thắng.

Cờ bí có thể “dí chết” Công Phượng - Ảnh 1.

Có vẻ như HAGL đặt rất nhiều niềm tin vào Công Phượng và Văn Toàn. Vì thế, họ không thuê cầu thủ ngoại trên hàng tấn công, thay vào đó sứ mệnh được đặt lên đôi chân hai chân sút nội này.

"Công Phượng có những khả năng chơi bùng nổ và tôi tin tưởng cậu ấy sẽ chơi tốt dần lên khi trở về khoác áo HAGL.

Nên nhớ rằng, xung quanh Phượng còn có những người hỗ trợ, những đối tác ăn ý… Cho nên, điều cần lúc này với Phượng là thời gian"

HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Hãy cho Công Phượng một điểm tựa

Năm ngoái HAGL từng có một ngoại binh rất hay là Osmar Moreira. Đáng tiếc, tiền đạo này chỉ chơi được 7 trận rồi chia tay V-League vì gãy xương bánh chè.

Pereira Junior đến thay thế và ra sân ở vòng 12, nhưng anh này lộ diện là một "chân gỗ" đúng nghĩa. Gần cả chục trận của mùa giải, tiền đạo người Brazil bị nhốt trên băng ghế dự bị để tạo cơ hội cho những người khác.

Nói như thế để thấy, HAGL đã dựa rất nhiều vào nội binh để trụ hạng. Cụ thể, trong số 39 bàn thắng ghi được ở mùa 2016 thì Văn Thanh, Văn Toàn và Minh Vương đóng góp đến 24 bàn.

Minh Vương hiện đang chấn thương và Công Phượng trở về để lấp vào chỗ trống này. Gần 1 năm vật vờ ở xứ người, lại quá vô duyên ở ĐTQG, Công Phượng cần thời gian và cả điểm tựa.

Tức, cứ không phải đá chính, ra sân nhiều là tốt. Nguyên nhân là nếu anh tiếp tục "tịt ngòi" và đánh mất niềm tin ở bản thân có thể sẽ có thêm một vết trượt dài trong sự nghiệp.

Cờ bí có thể “dí chết” Công Phượng - Ảnh 3.

Công Phượng đang cần một điểm tựa.

Cần phải nói thêm, chuyện ghi bàn ở V-League bây giờ không hề dễ dàng với các tiền đạo nội, bởi gần như tất cả các đội bóng đều sử dụng trung vệ ngoại. Hơn thế nữa, Công Phượng cũng không hề xa lạ với các đồng nghiệp.

Rõ ràng, HAGL cần một ngoại binh chất lượng để có thể đá cắm, tì đè, làm tường… Nói cách khác, đây là người hỗ trợ Công Phượng, Văn Toàn tỏa sáng thay vì bắt họ phải… dựa lưng vào tường.

Chính sách tuyển mộ cộng với sự kỳ vọng của HAGL có thể tạo ra một thế cờ bí trên hàng công. Và Công Phượng dù là "quân Hậu" đi nữa thì cũng đối diện với nguy cơ là "tội đồ" khiến đội nhà bị "chiếu bí".

V-League chỉ mới diễn ra một vòng đấu, nghĩa là phía trước còn cả một bầu trời cho Công Phượng. Rồi đây Phượng sẽ ghi bàn, còn trước mắt đừng mơ đấy là câu chuyện "một đập ăn quan".

Đụng "núi" Hải Phòng ở Pleiku

Thất bại 0-1 trước SHB Đà Nẵng ở trận ra quân, HAGL sẽ có cơ hội tìm kiếm điểm số đầu tiên khi được trở về chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, đối thủ của họ là Hải Phòng không hề dễ chơi. Thêm nữa, đội bóng đất Cảng cũng "lấm lưng" ở trận ra quân khi để thua 0-1 trước Sài Gòn FC.

Cho nên, muốn hạ đối thủ HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò cần những vũ khí đặc biệt vì hàng phòng ngự đối thủ rất vững chắc. Trận HAGL - Hải Phòng sẽ diễn ra lúc 17h00 ngày mai 13/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại