Công Phượng khổ sở săn vé cho gia đình và bạn bè

Thái Hải |

Tiền đạo Công Phượng cũng như rất nhiều tuyển thủ vất vả săn vé cho người thân, bạn bè trước trận bán kết lượt về với Indonesia tại AFF Cup 2016.

Ngoài sức nóng về mặt điểm số đang được đẩy lên từng giờ trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa ĐT Việt Nam và Indonesia diễn ra vào tối mai 07/12 lúc 19h00 trên sân Mỹ Đình. Còn có một cuộc chiến khác cũng đang nóng dần lên bên thềm trận đấu, ngay trước giờ "G". Cuộc chiến săn vé vào sân mà ngay các tuyển thủ cũng phải "vã mồ hôi" mới săn được.

Dù để thua Indonesia trong trận bán kết lượt đi 1-2, nhưng cơ hội vào chơi trận chung kết AFF Cup 2016 của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn rất sáng khi chỉ cần ghi được 1 bàn thắng là sẽ góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải.

Cũng chính vì cửa vào chơi chung kết của ĐT Việt Nam là rất sáng nên rất nhiều người hâm mộ Việt Nam muốn sở hữu tấm vé vào sân Mỹ Đình để tiếp lửa cho đoàn quân đỏ. Ở đó, có cả gia đình, người thân và bạn bè của rất nhiều tuyển thủ Việt Nam.

Và để giúp cho các tuyển thủ toàn tâm toàn ý cho trận đấu ngày mai, VFF đã cho toàn đội đăng ký mua thêm vé thông qua sự hỗ trợ của liên đoàn. Để khi đặt chân về nước toàn đội sẽ không bị lăn tăn, săn vé cho người thân.

Công Phượng khổ sở săn vé cho gia đình và bạn bè - Ảnh 1.

Trần bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và Indonesia đang nóng dần lên cả trong và ngoài sân.

Được biết, ở trận đấu với Indonesia vào tối mai mỗi tuyển thủ sẽ được cấp cho 10 vé mời. Ngoài ra, trước khi về Việt Nam, toàn đội đã đăng ký xong số vé cần mua thêm cho người thân. Thế nhưng mọi việc không nhưng tính toán trước đó của VFF cũng như các tuyển thủ.

Nhu cầu lớn hơn số lượng cung cấp, số lượng vé các tuyển thủ cần cao hơn số lượng ban đầu nên tất cả phải tất bật, thông qua nhiều kênh để có đủ số lượng nhất định. Ngoài 10 vé của VFF cấp cho, các tuyển thủ có thành viên gia đình đông đảo cần thêm ít nhất từ 40 đến 50 vé.

Khổ nhất trong số này là Công Phượng, Văn Toàn và nhóm cầu thủ ngoài Bắc. Trước khi về Việt Nam, Công Phượng nhờ VFF mua thêm 30 vé. Nhưng với tổng cộng 40 vé có được Công Phượng không đáp ứng đủ nhu cầu của gia đình và bạn bè.

Chiều tối hôm qua, sau khi nhận vé từ VFF phát cho Công Phượng phải đi xem thêm những cầu thủ không có nhu cầu sử dụng mỗi người một vé để đủ số lượng cần thiết. Tuy nhiên, vì ai cũng có nhu cầu cao nên đến sáng nay Công Phượng vẫn đang săn thêm vé.

Rơi vào tình cảnh tương tự như người đồng đội ở HAGL, tiền đạo Văn Toàn chỉ mua được 20 vé, trong khi anh cần ít nhất 40 vé. Không thể xoay đâu ra vé cho những người thân quen, Công Phượng, Văn Toàn cũng như rất nhiều tuyển thủ của ĐT Việt Nam chọn cách không nghe điện thoại, tắt máy khi nhận được những cuộc gọi "cứu trợ vé" từ bạn bè và đồng nghiệp.

Phe vé lộng hành:

Có mặt trước cổng SVĐ Mỹ Đình sáng nay, PV ghi nhận các phe vé đang đẩy giá vé chợ đen lên rất cao. Một cặp vé khán đài C, D giá phát hành chỉ có 150.000 nhưng được rao bán với giá 1,2 triệu đồng/cặp. Trong khi đó, để sở hữu 1 tấm vé vào khán dài B, người hâm mộ phải chi số tiền 2 triệu đồng/cặp. Khán đài A còn khủng hơn rất nhiều khi người xem phải chi số tiền 3,5 triệu đồng cho một cặp vé ở khu vực này.

     

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại